Tỉnh Đắk Lắk đề nghị 3 vấn đề để xuất khẩu sầu riêng bền vững

(PLO)- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ NN&MT ba vấn đề cốt lõi để phục vụ xuất khẩu sầu riêng bền vững. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-5, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Đỗ Đức Duy và ông Nguyễn Thiên Văn, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết tình hình sản xuất, xuất khẩu; đánh giá những thuận lợi, khó khăn và bàn các giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy phát triển ngành hàng sầu riêng một cách bền vững, ổn định và hiệu quả.

sau-rieng.jpg
Hội nghị phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững. Ảnh: TT

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ NN&MT nghiên cứu, xem xét, thực hiện ba vấn đề để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi xuất khẩu sầu riêng.

Theo đó, ông Văn đề nghị Bộ NN&MT xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn của bộ nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, chất tạo màu an toàn trong bảo quản sầu riêng.

xuất khẩu sầu riêng.jpg
Ông Nguyễn Thiên Văn, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T

Vấn đề thứ hai, ông Văn đề nghị bố trí thành lập các trung tâm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, trung tâm kiểm dịch thực vật, cơ sở chiếu xạ tại tỉnh Đắk Lắk để thuận tiện cho việc giám sát, kiểm soát dư lượng các hoạt chất, đối tượng kiểm dịch ngay tại địa phương.

Đỗ Đức Duy.JPG
Bộ trưởng Bộ NN&MT Đỗ Đức Duy khảo sát vùng trồng sầu riêng tại Đắk Lắk sáng 24-5. Ảnh: T.T

Nội dung thứ ba, ông Văn đề nghị Bộ NN&MT nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển sầu riêng chất lượng cao gắn với việc xây dựng thương hiệu quốc gia đối với sản phẩm sầu riêng Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23-5. Trong đó tỉnh Đắk Lắk là địa phương làm điểm để nhân rộng mô hình.

Đắk Lắk hiện có 268 mã số vùng trồng sầu riêng

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh này hiện có hơn 38.000 ha sầu riêng, sản lượng ước đạt 360.000 tấn. Đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã được cấp 68 mã số vùng trồng, 24 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tươi, 11 cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh.

Theo thông tin từ hội nghị trên, ngày 20-5, Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt thêm cho tỉnh Đắk Lắk 200 mã số vùng trồng, 15 mã số cơ sở đóng gói. Như vậy, đến nay tỉnh Đắk Lắk có 39 cơ sở đóng gói, 268 mã vùng trồng với tổng diện tích khoảng 7.500 ha.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.