Tình báo Moscow: Mỹ lên kế hoạch can thiệp bầu cử tổng thống Nga

(PLO)- Tình báo Nga cho rằng Mỹ lên kế hoạch can thiệp bầu cử tổng thống Nga, nhắm mục tiêu các hệ thống bỏ phiếu điện tử, gây cản trở hoạt động kiểm phiếu của cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Mỹ lên kế hoạch can thiệp bầu cử tổng thống Nga, bằng hoạt động tấn công mạng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa, theo hãng thông tấn TASS.

“Với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu, Mỹ có kế hoạch tấn công mạng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa, khiến việc kiểm đếm một lượng lớn phiếu bầu không thể thực hiện" - theo văn phòng báo chí của SVR.

Mỹ lên kế hoạch can thiệp bầu cử
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu gần trụ sở Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR). Ảnh: REUTERS

Theo SVR, những lời kêu gọi công dân Nga phớt lờ cuộc bầu cử đang được lan truyền thông qua các tài khoản mạng xã hội của phe đối lập Nga, theo yêu cầu của Washington.

"Âm mưu kiểu Mỹ không quá phức tạp. Theo tính toán của Washington, việc tỉ lệ cử tri đi bầu giảm sẽ khiến phương Tây có lý do để bày tỏ hoài nghi kết quả bầu cử [Nga]" - SVR cho biết.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 15 đến 17-3. Đây là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày đầu tiên của Nga.

Dựa trên kết quả nhiều cuộc thăm dò ý kiến người dân, Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến ​​Công chúng Nga (VTSIOM) dự đoán rằng Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin ​​sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số cách biệt lớn, đài RT đưa tin.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 4 đến ngày 6-3 với sự tham gia của 1.500 người từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại 104 khu định cư trên 53 khu vực của Nga.

Theo VTSIOM, ông Putin có thể giành được 82% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới.

Trong khi đó, các đối thủ của ông gồm ứng cử viên đảng Cộng sản Nikolay Kharitonov, ứng viên đảng Nhân dân Vladislav Davankov, và ứng viên đảng Dân chủ Tự do Leonid Slutsky sẽ lần lượt nhận 6%, 6%, và 5% tỉ lệ phiếu bầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.