Tin tặc Triều Tiên có thể giết chết hàng ngàn người và phá hủy các thành phố?

(PLO) - Hôm 30-5, tờ Express dẫn lời một chuyên gia cảnh báo rằng hàng ngàn tin tặc của Triều Tiên có thể giết chết hàng ngàn người, thậm chí phá hủy các thành phố.
Giáo sư Kim Heung-Kwang, người trốn khỏi Triều Tiên cho hay đơn vị tin tặc quân đội của Triều Tiên có thể “là mối đe dọa cho bất kỳ thành phố nào”.
Ông cho hay: “Nguyên nhân Triều Tiên quấy rối các quốc gia khác là để chứng minh rằng Triều Tiên có khả năng trong chiến tranh mạng”.
“Những cuộc tấn công mạng của Triều Tiên có thể mang lại những hậu quả tương tự như các cuộc tấn công quân đội, có thể sát thương con người và phá hủy các thành phố”.

Cơ quan tin tặc khét tiếng của Triều Tiên là Bureau 121 dính líu tới một loạt các cuộc tấn công mạng.

Cơ quan tấn công mạng Bureau 121 của Triều Tiên là mối đe dọa cho các thành phố (Nguồn: Express)

Trước khi đào tẩu khỏi Triều Tiên năm 2004, Giáo sư Kim từng dạy khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ máy tính Hamheung.
Ông không dạy cho học trò mình những kỹ thuật trong tấn công mạng, nhưng nhiều học trò cũ của ông sau khi học xong lại “đầu quân” cho cơ quan tin tặc Bureau 121 của Triều Tiên.
“The Interview”, một bộ phim châm biếm nhà lãnh đạo Kim Jong-un gây tranh cãi đã bị gỡ bỏ khỏi các rạp chiếu phim hồi năm ngoái sau một vụ tấn công mạng vào Sony Pictures.
Triều Tiên đã đe dọa sẽ cho “nổ tung” Nhà Trắng khi hãng thông tấn KCNA của nó mô tả Mỹ là một “nơi ô uế của chủ nghĩa khủng bố”.
Ông Heung-Kwang cũng cảnh báo rằng Triều Tiên đã và đang phát triển một cuộc tấn công dựa trên sâu máy tính Stuxnet, một loại virus đã lây nhiễm vào một nhà máy năng lượng hạt nhân của Iran năm 2010.
Vị giáo sư này cho biết thêm Triều Tiên sẽ chi 20% trong ngân khố quân đội để dành cho các hoạt động trực tuyến.
Và hiện có khoảng 6.000 người làm việc cho cơ quan tấn công mạng Bureau 121 của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.