Tin nóng Nga-Ukraine 3-5: Ukraine nói không tấn công lãnh thổ Nga, Mỹ đồng quan điểm với Nga về chiến tranh hạt nhân

(PLO)- Ukraine nói xung đột vẫn chưa lan đến lãnh thổ Nga; Mỹ đồng quan điểm với Nga về chiến tranh hạt nhân; Ba Lan nhất quyết không thanh toán bằng đồng rúp,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-5, chiến sự tiếp tục diễn biến phức tạp khi nỗ lực sơ tán dân thường khỏi Mariupol bị đình trệ và Ukraine nói cho thể tiếp tục huy động lực lượng tham gia chiến đấu.

Ông Zelensky nói Ukraine không hề tấn công lãnh thổ Nga

Theo hãng tin Sputnik ngày 2-5, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Ukraine không tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine pháo kích vào các khu vực biên giới của hai nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo ông Zelensky, xung đột chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine và chưa lan sang Nga. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine không tiến hành các hoạt động tác chiến trên đất Nga.

Ông nói thêm rằng quân đội Ukraine đang bảo vệ quê hương của họ và không có ý định chiếm đóng lãnh thổ Nga.

Sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal bị đình trệ

Ngày 2-5, các nỗ lực sơ tán thêm dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã bị đình trệ. Hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt trong các nhà máy thép Azovstal, nơi cố thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine ở Mariupol, theo hãng tin Al Jazeera.

Nỗ lực sơ tán thêm dân thường khỏi TP Mariupol của Ukraine đã bị đình trệ. Ảnh: AP

Nỗ lực sơ tán thêm dân thường khỏi TP Mariupol của Ukraine đã bị đình trệ. Ảnh: AP

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự đình trệ. Trước đó, một quan chức thành phố cho biết các lực lượng Nga đã tiếp tục pháo kích vào nhà máy sau khi một đoàn xe buýt rời đi.

Khoảng 100.000 người có thể vẫn ở Mariupol, bao gồm ước tính khoảng 2.000 người bên dưới nhà máy thép Azovstal - nơi duy nhất của thành phố không bị Nga kiểm soát.

Mỹ đồng ý một vấn đề với Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 2-5, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đồng ý với Nga rằng nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra, sẽ không có bất kỳ ai giành chiến thắng, theo hãng thông tấn TASS.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: EPA-EFE

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: EPA-EFE

"Tôi có thể nói rằng bản thân Nga, từ trước tới nay, lần gần đây nhất là năm ngoái, đã nói rõ rằng sẽ không có chiến tranh hạt nhân - một cuộc chiến tranh không có người chiến hắng. Chúng tôi đồng ý với điều đó. Và đó là điều quan trọng đối với mọi quốc gia” - bà nói.

Bà Psaki nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn không muốn gửi quân đến Ukraine.

"Tôi xin lưu ý quan điểm của Tổng thống và ông ấy vẫn giữ lập trường rằng chúng tôi không đưa quân đội Mỹ vào thực địa để tham chiến. Và đó là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc lại với người Mỹ" - bà nói.

Bà cũng bác bỏ ý kiến cho rằng chiến sự ở Ukraine đã biến thành một cuộc xung đột gián tiếp giữa Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

"Đây không phải là cuộc chiến ủy nhiệm. Đây là xung đột giữa Nga và Ukraine. NATO không tham gia. Mỹ không tham gia cuộc chiến này. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng và sống còn đối với tất cả chúng ta là không nhắc lại quan điểm của Điện Kremlin về vấn đề này" - bà nói.

Ukraine tiếp tục huy động lực lượng

Ngày 2-5, ông Roman Horbach - trưởng bộ phận nhân sự tại trụ sở Bộ Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine cho biết tùy thuộc vào tình hình chiến sự mà việc huy động lực lượng ở Ukraine có thể được kéo dài sau ngày 24-5, theo Ukrinform.

"Việc huy động đã được thông báo trong ba tháng, kể từ ngày 24-2 và sắp kết thúc, nhưng không có nghĩa là nó có thể kết thúc... Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung quân nhân cho các đơn vị quân đội, và nếu cần, lãnh đạo nhà nước sẽ quyết định kéo dài thời hạn của đợt điều động này" - ông Horbach nói.

Cùng ngày, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - ông Rostyslav Smirnov nói Nga liên tục tuyển mộ những kẻ phá hoại Ukraine. Do đó những nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật để xác định những cá nhân như vậy sẽ không bao giờ dừng lại, ngay cả sau khi chiến sự kết thúc, theo Ukrinform.

Ba Lan nhất quyết không thanh toán tiền dầu bằng đồng rúp

Ngày 2-5, Ba Lan kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đoàn kết và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga, đồng thời khẳng định nước này không chấp nhận thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp, theo hãng tin AP.

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp giữa các bộ trưởng EU tại Brussels để thảo luận về việc Nga tuyên bố cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan vào tuần trước. EU gọi đây là “hành động tống tiền" của Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các quốc gia "không thân thiện" phải bắt đầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.