Tín hiệu vui: Chết, nhiễm COVID-19 Mỹ giảm tuần thứ 3 liên tục

(PLO)- Tín hiệu vui đã xuất hiện ở nước Mỹ khi số ca tử vong và ca nhiễm COVID-19 mới ở nước này đã giảm trong liên tục ba tuần qua.

Hãng tin Reuters ngày 22-2 cho biết số ca tử vong do COVID-19 lẫn số ca nhiễm mới ở Mỹ tiếp tục có dấu hiệu giảm tuần thứ ba liên tiếp. Dấu hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh tại Mỹ xuất hiện khi số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua hơn nửa triệu người.

Theo số liệu thống kê của Reuters, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại Mỹ đã giảm 37% trong tuần vừa qua, xuống còn 13.636 ca.

Cả nước Mỹ đã ghi nhận hơn 491.000 ca mắc mới vào tuần từ ngày 15 đến 21-2, tuy nhiên con số này đã giảm 23% so với bảy ngày trước đó.

Số bệnh nhân mới được phát hiện tại Mỹ đã giảm liên tục trong sáu tuần liên tiếp và giảm 72% so với đầu tháng 1. So với tuần trước, số ca mắc mới chỉ gia tăng ở bảy trong số 50 tiểu bang.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch từ một người đàn ông để xét nghiệm COVID-19, tại bang Wisconsin, Mỹ, ngày 2-10-2020. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, số bệnh nhân nhập viện do COVID-19 trung bình tại các bệnh viện ở Mỹ cũng giảm 17% xuống còn 61.400 người vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11-2020, Reuters đưa tin.

Trên toàn nước Mỹ, chỉ có khoảng 5,3% số bệnh nhân xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính, mức thấp nhất kể từ tháng 10-2020. Hiện mức tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên 20% tại Mỹ chỉ còn ở bốn tiểu bang: South Dakota, Kansas, Alabama và Idaho.

Người dân Mỹ đeo khẩu trang phòng ngừa dịch COVID-19 tại nhà ga Penn ở New York, Mỹ, ngày 6-8-2020. Ảnh: XINHUA 

Tuy nhiên các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo về khả năng làn sóng dịch tiếp theo trước sự xuất hiện của biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh hơn hẳn.

Theo Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden - ông Anthony Fauci - người dân Mỹ vẫn có thể sẽ phải "sống cùng khẩu trang" cho tới năm 2022 khi nước này ghi nhận trung bình khoảng 70.000 ca mắc mới mỗi ngày.

“Đây vẫn là mức độ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng chúng ta” - ông Fauci nói.

Số liệu thống kê từ trang worldometers.infocho thấy tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ có tổng cộng 28.826.307 ca nhiễm COVID-19, tong đó có 512.590 bệnh nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.