Tín dụng tăng trưởng cao nhất từ 2023 đến nay

(PLO)- Tính đến 30-6, dư nợ tín dụng đạt trên 17,2 triệu tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Tại buổi họp, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhận định kinh tế toàn cầu đầu năm 2025 tăng trưởng chậm lại, chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như chính sách thuế thay đổi nhanh và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Tín dụng nền kinh tế vượt 17 triệu tỉ đồng

Thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

NHNN cũng định hướng điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần giữ vững kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, tỷ giá USD/VND diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường.

Dựa trên mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát năm 2025 do Quốc hội, Chính phủ giao, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh linh hoạt theo thực tế. NHNN cũng đã giao chỉ tiêu tín dụng cho từng ngân hàng ngay từ đầu năm, với nguyên tắc công khai, minh bạch.

Nhờ các giải pháp đồng bộ tăng trưởng tín dụng cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, theo Phó Thống đốc, tính đến ngày 30-6, tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt trên 17,2 triệu tỉ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm ngoái, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh.

"Nếu so với cùng kỳ năm 2024, con số này đã tăng 19,32%, cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2023 đến nay", đại diện NHNN cho hay.

Theo đại diện NHNN, chỉ sau nửa năm, đã có gần 1,55 triệu tỉ đồng dư nợ tín dụng được bơm ra nền kinh tế, tương đương gần 260.000 tỉ đồng/tháng. Ảnh: M.T
Theo đại diện NHNN, chỉ sau nửa năm, đã có gần 1,55 triệu tỉ đồng dư nợ tín dụng được bơm ra nền kinh tế, tương đương gần 260.000 tỉ đồng/tháng. Ảnh: M.T

Theo số liệu của NHNN, đến cuối tháng 5, tín dụng nông nghiệp, nông thôn đã tăng 5,31% so với cuối năm 2024, chiếm 23,16% dư nợ nền kinh tế; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 5,71%, chiếm 17,51% tổng dư nợ.

Tín dụng xuất khẩu (không bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tăng 2,91%, chiếm 2,06% tổng dư nợ; tín dụng công nghiệp hỗ trợ tăng 15,69%, chiếm 3,24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế...

Vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn

Trong những tháng còn lại của năm, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhận định nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều bất định.

Phó Thống đốc dẫn ví dụ, ngay đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã công bố mức thuế 25-40% đối với 14 quốc gia, hiệu lực từ 1-8, đồng thời cảnh báo sẽ tăng thuế nếu như các quốc gia này trả đũa. Điều này cho thấy nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định trong giai đoạn tới. Mặc dù lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại.

"Như vậy, rủi ro tiềm ẩn trên thị trường tài chính - tiền tệ thế giới tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên", Phó Thống đốc nói.

Trước bối cảnh này, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp nhằm hạ lãi suất cho vay. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, điều hành tỷ giá linh hoạt và kết hợp các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ.

NHNN cũng sẽ điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực trọng điểm và động lực tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tăng cường biện pháp phòng ngừa phát sinh nợ xấu mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.