Tin con trai Osama bin Laden đã chết: Bộ Quốc phòng Mỹ nói gì?

(PLO)- Truyền thông Mỹ đầu tháng 8 dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ đưa tin Hamza đã bị giết chết “trong hai năm trở lại đây” trong một chiến dịch liên quan đến Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 22-8 xác nhận cái chết của Hamza bin Laden, con trai trùm khủng bố Osama bin Laden và là người được chỉ định làm thủ lĩnh tổ chức al-Qaeda, theo kênh Channel News Asia.

 “Đó đúng là những gì tôi biết. Tôi không có thông tin cụ thể về việc này. Và tôi cũng không chắc có thể chia sẻ được bao nhiêu”, ông Esper nói trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Fox News hôm 21-8 khi được hỏi về cái chết của Hamza bin Laden.

Hamza bin Laden tại đám cưới của mình trong hình ảnh từ video do CIA công bố ngày 1-11-2017: . Ảnh: AP

Truyền thông Mỹ đầu tháng 8 dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ cho biết Hamza đã bị giết chết “trong hai năm trở lại đây” trong một chiến dịch liên quan đến Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao khác từ chối bình luận công khai về thông tin này.

“Tôi không muốn bình luận về việc này” - ông Trump nói với báo giới.

Hamza bin Laden là con trai thứ 15 trong số 20 đứa con của trùm khủng bố Osama bin Laden. Hamza là con của người vợ thứ ba của Osama và được cho là khoảng 30 tuổi.

Bộ Ngoại giao Mỹ, trong một thông báo treo thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp thông tin bắt giữ Hamza hồi đầu năm nay đã gọi người này là “kẻ khủng bố toàn cầu”.

Hamza được mệnh danh là "thái tử thánh chiến" và đã tung ra các đoạn ghi âm, video kêu gọi tấn công nước Mỹ cùng các quốc gia khác để trả thù cho cha sau khi Osama bị lực lượng Mỹ tiêu diệt ở Pakistan hồi tháng 5-2011, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Điều này khiến Hamza trở nên quan trọng và thu hút được thế hệ tín đồ mới cho nhóm khủng bố al-Qaeda, nhóm đứng sau vụ tấn công ngày 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ khiến gần 3.000 người chết.

Cái chết của Osama bin Laden và sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khiến al-Qaeda suy thoái và mất những kẻ thánh chiến trẻ tuổi. Tuy nhiên, nhóm này dường như đang âm mưu quay trở lại dưới thời thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.