Tiểu thương chợ An Đông xin giảm thuế vì COVID-19

(PLO)- Dù không có người mua hàng nhưng các tiểu thương không thể đóng cửa, bỏ sạp. Hằng ngày họ vẫn phải đến chợ, mở quầy và… ngồi nhìn nhau cầm cự. 
Chiều 19-2, tập thể tiểu thương chợ An Đông đã gửi đơn lên lãnh đạo UBND quận 5, lãnh đạo Công an quận 5, lãnh đạo Chi cục Thuế quận 5, Ban quản lý chợ An Đông xin giảm thuế vì doanh thu sụt giảm trầm trọng do dịch cúm COVID-19.
Nội dung đơn nêu: Chúng tôi là tập thể tiểu thương đang kinh doanh tại chợ An Đông, viết đơn này gửi đến lãnh đạo các cấp trong quận với lời thỉnh cầu, đề xuất như sau: Xin quý cấp xem xét giảm 50% thuế hằng tháng trong thời gian từ ba đến sáu tháng. Bắt đầu tính từ tháng 2-2020 cho toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ.  
Theo các tiểu thương, vì không bán được hàng hóa trong mùa dịch COVID-19, mãi lực tại chợ gần như bằng 0 từ sau tết Nguyên đán đến nay. Từ sau khi có thông báo từ Trung ương và địa phương về tình hình dịch cúm COVID-19, mọi hoạt động kinh doanh tại chợ gần như “đông cứng” hoàn toàn.
Người dân không dám đến chợ mua hàng, không dám tập trung vào những nơi đông người như các khuyến cáo của các ngành chức năng đưa ra. Bên cạnh đó, hoạt động du lịch, sản xuất, kinh doanh… cũng ngưng trệ. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán tại chợ...

Tiểu thương chợ An Đông xin giảm thuế vì COVID-19 ảnh 1
Tập thể tiểu thương chợ An Đông ký tên đơn xin giảm thuế.

Dù không có người mua hàng nhưng tiểu thương không thể đóng cửa, bỏ sạp. Hằng ngày vẫn phải đến chợ, mở quầy và… ngồi nhìn nhau cầm cự. 

Được biết chợ An Đông có gần 1.300 chủ hộ với tổng 2.300 sạp hàng hóa các loại. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.