Tiêu thụ rượu bia giảm, tác động lớn đến ngành lương thực thực phẩm TPHCM

(PLO)- Nhóm rượu bia và thực phẩm chế biến thức ăn nhanh chiếm tỉ trọng khá cao trong nhóm ngành lương thực thực phẩm nên dẫn đến tác động chung đối với ngành lương thực thực phẩm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 17-9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm, ngành lương thực, thực phẩm TP gặp rất nhiều khó khăn do các đợt dịch COVID-19. Tốc độ phát triển của ngành hiện giảm 7,5% (so với cùng kỳ 2020 giảm 2,2%).

Theo ông Phương, mặc dù tốc độ tăng trưởng chung giảm nhưng nhóm chính liên quan đến việc cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân như tinh bột vẫn tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, nhóm rượu bia và thực phẩm chế biến thức ăn nhanh giảm mà nhóm này lại chiếm tỉ trọng khá cao trong nhóm ngành lương thực thực phẩm nên dẫn đến tác động chung đối với ngành lương thực thực phẩm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương

Cũng theo ông Phương, về giải pháp hỗ trợ cho nhóm ngành lương thực thực phẩm, trước mắt, Sở Công thương TP.HCM đã tham mưu cho UBND TP.HCM những kiến nghị của Hội Lương thực, thực phẩm TP.HCM. Trong đó, có việc kết nối với các địa phương, đơn vị cung ứng nhằm hỗ trợ tìm kiếm, bổ sung nguồn cung nguyên vật liệu cho lĩnh vực này. Sở đã cố gắng phối hợp với Sở Y tế, Sở GT&VT hỗ trợ tiêm vaccine, cấp giấy đi đường cho các đơn vị lĩnh vực này.

Về giải pháp lâu dài, Sở Công thương TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM hình thành Hội đồng ngành phát triển chế biến lương thực, thực phẩm. Nhiệm vụ của hội đồng này là tham mưu UBND TP.HCM tất cả các phương án, giải pháp, định hướng hỗ trợ phát triển ngành, trong đó liên quan đến khâu đầu tư, sản xuất, cho đến khó khăn trong tiếp cận vốn, lao động...

Thông tin tại buổi họp báo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết sau khi có thông tin TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 15-9 thì nhu cầu đăng ký đi chợ hộ đã giảm mạnh (giảm 4.053 hộ) do người dân đã có nhiều lựa chọn mua hàng thực phẩm thiết yếu ngoài phương thức đi chợ hộ.

Đặc biệt, giảm mạnh ở các huyện Cần Giờ và Củ Chi do bắt đầu triển khai chủ trương cho phép người dân đi chợ trực tiếp 1 tuần/1 lần/1 hộ.

Với chủ trương mở cửa theo lộ trình, an toàn đến đâu mở cửa đến đó, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, TP.HCM sẽ bổ sung thêm các kênh phân phối hàng hóa thiết yếu khác trong thời gian tới để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của người dân TP như nới khung giờ hoạt động của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm.

Đồng thời, TP sẽ mở thêm các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại các chợ đầu mối. Đặc biệt là cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.