Tiêu thụ điện kỷ lục, điện lực Phú Thọ khuyến cáo cách sử dụng tiết kiệm

(PLO)- Trưa ngày 4-8, công suất tiêu thụ điện tại Phú Thọ lập kỷ lục mới, đạt 2.004 MW, vượt xa mức đỉnh năm ngoái, cả miền Bắc đang đối mặt áp lực nặng nề vì nắng nóng cực đoan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Công ty Điện lực Phú Thọ, vào lúc 13h ngày 4-8, công suất tiêu thụ điện toàn tỉnh đạt mốc kỷ lục 2.004 MW, tăng 45 MW so với mức đỉnh cũ ngày 18-7 (1.958,9 MW) và cao hơn tới 151 MW so với kỷ lục của năm 2024 là 1.852,8 MW.

Đây là mức tiêu thụ chưa từng có tại tỉnh trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ ngoài trời trên 39°C. Công ty cho biết đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 13h đến 15h và từ 20h đến 23h.

Phú Thọ ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục.jpg
Phú Thọ ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục. Ảnh: Điện lực Phú Thọ

Cũng trong hôm nay, 4-8, miền Bắc đối mặt áp lực tiêu thụ điện cực lớn. Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (NSMO), sau đợt nóng cuối tháng 7, từ ngày 1-8, Bắc Bộ tiếp tục trải qua chuỗi ngày nắng gắt mới. Nhiệt độ tại Hà Nội trưa 4-8 tiệm cận 40°C, trạm Láng ghi nhận nhiệt độ cảm nhận tới 47°C – mức cao nhất trong cả nước.

Tình hình thời tiết cực đoan đã làm phụ tải điện miền Bắc tăng mạnh, kể cả trong ngày nghỉ. Trong các ngày 1 đến 4-8, công suất cực đại miền Bắc lên tới 25.761 MW, tăng 4.000–5.000 MW (tương đương 25%) so với các ngày nghỉ bình thường, mức tăng này tương đương gần gấp đôi công suất nhà máy thủy điện Sơn La.

Tại khung giờ cao điểm từ 13h30 đến 14h30 ngày 4-8, công suất cực đại toàn quốc đạt khoảng 54.500 MW – cao nhất kể từ đầu năm và thiết lập kỷ lục mới, tăng khoảng 5.000 MW (tương đương 10% so với cùng kỳ năm 2024). Riêng miền Bắc đạt 28.500 MW, tăng khoảng 3.000 MW (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước).

Dự báo vào tối 4-8 (21h–23h), phụ tải miền Bắc có thể lên tới 29.500 MW – mức cao nhất lịch sử, tiếp tục tạo áp lực lên hệ thống điện. NSMO cho biết đang huy động toàn bộ nguồn khả dụng, kết hợp với các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với EVN và các đơn vị liên quan để đảm bảo vận hành liên tục.

Cơ quan điều độ hệ thống điện quốc gia cũng kêu gọi toàn dân, doanh nghiệp tiếp tục tiết kiệm điện, ưu tiên sử dụng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng, tắt thiết bị không cần thiết, tránh vận hành nhiều thiết bị lớn cùng lúc – đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Điện lực Phú Thọ khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Điều hòa nên cài đặt nhiệt độ 26-27°C, kết hợp quạt để làm mát hiệu quả và tiết kiệm.

Tắt thiết bị khi không dùng, tránh dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Thay thiết bị cũ, hiệu suất thấp bằng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng.

Khuyến khích khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự dùng để giảm áp lực lên lưới điện và góp phần phát triển năng lượng xanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.