Tiểu tam kiện chính thất đòi chia tài sản

(PLO)- Câu chuyện tiểu tam kiện chính thất đòi chia tài sản của người tình quá cố thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Câu chuyện tiểu tam kiện chính thất đòi chia tài sản của người tình quá cố đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 26-4.

Theo tờ Quảng Châu nhật báo, tình nhân - cô Leng, quê ở tỉnh Quảng Đông, đã kiện vợ của người tình quá cố - ông Wen, để đòi chia một phần tài sản của ông này. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của cô Leng.

Tranh chấp bắt đầu xảy ra sau cái chết của ông Wen khi ông bị tai nạn giao thông vào tháng 1-2021.

tieu-tam-kien-chinh-that-doi-chia-tai-san.png
Câu chuyện tiểu tam kiện chính thất đòi chia tài sản thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh minh họa: TALKOV LAW

Trước khi ông Wen mất, cô Leng đã đông lạnh một số trứng mà cô cho rằng đã được thụ tinh trùng của ông Wen tại một phòng khám tư nhân.

Vào tháng 12-2021, cô Leng sinh 1 bé trai và cô đặt tên là Xiaowen.

Tin rằng bé Xiaowen có quyền thừa kế một số tài sản của người cha đã khuất (tức ông Wen), cô Leng đã thay mặt ông đệ đơn kiện đòi chia tài sản của ông Wen vào tháng 8-2023.

Theo đó, cô Leng yêu cầu vợ ông Wen chia một phần tài sản cho bé Xiaowen, bao gồm đất đai, quyền lợi bảo hiểm và cổ phần công ty.

Không rõ vợ của ông Wen có phản hồi về yêu cầu này hay không nhưng dường như vợ ông Wen không biết cô Leng đã sinh bé Xiaowen bằng phẫu thuật chuyển phôi.

Trong phiên tòa, cô Leng không thể chứng minh rằng trứng đông lạnh là do tinh trùng ông Wen thụ tinh và cũng không thể chứng minh rằng ông Wen đã cho phép cô sử dụng tinh trùng của ông để sinh con.

Kết quả là tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của cô.

Luật sư Feng Qinjuan, của Công ty luật Tahota ở Bắc Kinh, cho biết Bộ luật Dân sự của Trung Quốc ban hành năm 2021 quy định bất kỳ bào thai còn sống trong cơ thể người mẹ đều được hưởng quyền thừa kế.

Tuy nhiên, luật sư Feng nói thêm rằng liệu phôi đông lạnh có được hưởng các quyền tương tự hay không thì vẫn chưa rõ ràng vì không có luật nào quy định điều đó.

Câu chuyện này đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận trên mạng xã hội Weibo, trong đó phần đa là chỉ trích.

"Thật tồi tệ. Cô ấy làm bất cứ điều gì vì tiền” - một người bình luận.

“Đứa con trai thật tội nghiệp. Cháu bé bước vào thế giới như một con bài thương lượng” - một người khác viết.

“Tôi hy vọng người vợ sẽ phản tố lại cô nhân tình” - một người khác bày tỏ.

Triệu phú Nguyễn Bé Lory về Việt Nam

Triệu phú Nguyễn Bé Lory về Việt Nam

Đứa con rơi của nhà tỉ phú đào hoa bạc phận nay sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu USD đã về thăm quê xưa và thích thú với phong cảnh, kiến trúc Côn Đảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.