Tiểu đoàn đầu tiên của Nga ở Syria về đến tổ quốc

(PLO)- Lực lượng cảnh sát quân sự của Nga đã trở về tổ quốc sau khi hoàn thành sứ mệnh đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Hôm 12-12 (giờ địa phương), nhóm phi cơ và quân đội Nga đầu tiên đã rời khỏi Syria theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga đã tuyên bố rút "một lực lượng quan trọng" của quân đội Nga về nước trong chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria ngày 11-12.

Bộ Quốc phòng Nga trong một thông báo cho hay tiểu đoàn cảnh sát quân sự Nga sáng 12-12 đã lên phi cơ vận tải từ Syria về đến Makhachkala, Cộng hòa Dagestan. Tiểu đoàn này sau đó về đến Nga trong sự chào đón nồng nhiệt của người thân và các quan chức quân đội, theo RT.

Tiểu đoàn cảnh sát quân sự Nga được triển khai tới Syria từ tháng 12-2016 để duy trì an ninh ở các khu vực giảm căng thẳng. Lực lượng này đã hộ tống hơn 1.700 đoàn xe nhân đạo và giữ gìn an ninh cho các hoạt động cứu trợ.

Một trong số những phi cơ quân sự Nga đầu tiên trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh ở Syria là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm Beriev A-50. Các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, được triển khai tới Bắc Ossetia trong chiến dịch quân sự, cũng được trở về căn cứ gần Kaluga. “Họ đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công những mục tiêu khủng bố ở Syria” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không tiết lộ số lượng Tu-22M3 về đến căn cứ.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria từ tháng 9-2015, theo đề nghị từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hôm 6-12, chính phủ Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn Syria khỏi sự kiểm soát của IS và "mọi đơn vị khủng bố của IS" ở nước này đã bị tiêu diệt.

Theo RT, lực lượng đặc nhiệm của Nga, cảnh sát quân sự và các đội hỗ trợ cùng 25 máy bay chiến đấu sẽ rời khỏi Syria sau khi giành chiến thắng.

Sau khi rút quân, Nga vẫn duy trì hoạt động tại căn cứ Hmeimim, cơ sở hải quân Tartus và Trung tâm Tái hòa giải Syria của Moscow ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.