Tiết lộ mới về độ an toàn của Boeing 737 MAX

(PLO)- Dòng máy bay 737 MAX, cùng với dòng anh em NG, của hãng Boeing đã gặp phải một vấn đề an toàn khác khi hãng này tiết lộ rằng một số bộ phận đã được sản xuất không đúng cách và sẽ cần thay thế, theo RT.

Theo đó, ngày 2-6, Boeing cho biết các máy bay dòng 737, trong đó có 737 MAX của hãng này có thể có các bộ phận bị lỗi tại phần cánh.

Đây được xem là vấn đề mới nhất mà Boeing phải đối mặt khi hãng đang cố gắng đưa dòng máy bay 737 MAX quay trở lại bầu trời, đài CNN cho hay.

148 khe cánh tà mép trước (bề mặt khí động học trên cánh giúp máy bay mở ra với góc lớn hơn khi cất cánh) đều có khiếm khuyết, Boeing nói với Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Theo Boeing, một số khe không đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất và có thể cần phải được thay thế. Họ cho biết nếu phát hiện lỗi trên các bộ phận, các hãng hàng nên thay thế chúng trước khi đưa máy bay trở lại hoạt động.

Cánh tà mép trước của máy bay Boeing 737 MAX. Ảnh: www.b737.org.uk

Tất cả các bộ phận bị lỗi được một nhà cung cấp phụ của Boeing sản xuất và có thể ảnh hưởng đến 133 máy bay của dòng NG và 179 dòng MAX trên toàn thế giới.

Mặc dù lỗi trong sản xuất đường khe cánh tà trước không có khả năng trực tiếp gây ra tai nạn, nhưng nó vẫn gây nhiều thiệt hại khi đang bay, FAA cho biết. Các bộ phận bị lỗi có thể sớm bị hao mòn sớm hoặc bị nứt, theo RT.

FAA cũng nói rằng sẽ sớm ban hành một chỉ thị về khả năng các chuyến bay vận hành trở lại để ủy thác cho Boeing thực hiện các dịch vụ hàng không toàn cầu, đài CNN cho hay.

Một chiếc 737 MAX tại nhà máy của Boeing ở Renton, bang Washington. Ảnh: REUTERS

Hãng Boeing và FAA thừa nhận họ đã không được thông báo sự cố liên quan đến khe trên các máy bay khai thác và việc khắc phục sẽ mất một vài ngày tới.

"Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng của mình bằng mọi cách có thể khi các lỗi kỹ thuật được xác định và thay thế", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành máy bay thương mại Boeing Kevin McAllister cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.