Tiếp tục sắp xếp, đưa tiểu thương vào chợ Đầm mới Nha Trang

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa lập phương án di dời, sắp xếp tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Đầm mới Nha Trang. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa quyết định phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm tròn di dời vào chợ Đầm mới.

Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, phương án này là phần bổ sung phương án bố trí sắp xếp điểm kinh doanh và phương án giá cho thuê các điểm kinh doanh dự án chợ Đầm Nha Trang (giai đoạn 1) được phê duyệt hồi tháng 9-2015 của UBND TP Nha Trang.

cho Dam 1.jpg
Chợ Đầm tròn là công trình có kiến trúc độc đáo, là biểu tượng thương mại, du lịch của TP Nha Trang hàng chục năm qua. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Theo Phòng Kinh tế TP Nha Trang, có 278 hộ tiểu thương chợ ở Đầm tròn, trong đó 100 hộ đã đăng ký điểm kinh doanh tại chợ Đầm mới (trong số này có 69 hộ đã di dời qua chợ mới). Đối với 178 hộ tiểu thương (với 252 điểm kinh doanh) chưa đăng ký điểm kinh doanh tại chợ Đầm mới sẽ được bố trí điểm kinh doanh trong chợ Đầm mới tại khu vực tầng trệt, tầng hai và tầng ba.

Trong phương án bố trí sắp xếp bổ sung mới sẽ phân theo các tầng để phù hợp với nhóm ngành hàng, vị trí thương mại thuận lợi trong việc kinh doanh cho các hộ kinh doanh.

Cụ thể, 149 hộ tiểu thương, với 221 điểm kinh doanh có hợp đồng ký với BQL chợ Đầm tròn trước thời điểm công bố quy hoạch 1/500 của dự án chợ Đầm mới 12-7-2013, được bố trí 174 điểm kinh doanh đúng theo phương án bố trí sắp xếp điểm kinh doanh được phê duyệt hồi tháng 9-2015. Còn 47 điểm kinh doanh còn lại từ khu vực các nhóm ngành hàng lân cận, phù hợp vị trí thương mại thuận lợi trong việc kinh doanh cho các tiểu thương.

cho Dam 2.jpg
Chợ Đầm tròn là điểm đến yêu thích của du khách mỗi khi đến Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Cũng theo lãnh đạo Sở Công Thương, UBND tỉnh hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng/ hộ; UBND TP Nha Trang hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ và Công ty TNHH MTV Chợ Đầm hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, các hộ kinh doanh này được miễn 100% các khoản dịch vụ (bảo vệ, quản lý) trong thời hạn một năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh.

Liên quan đến chợ Đầm tròn, tháng 7-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa có kết luận, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phá dỡ công trình chợ Đầm tròn Nha Trang theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn công trình.

cho Dam 3.jpg
Phối cảnh quy hoạch chợ Đầm mới, trong đó chợ Đầm tròn cũ sẽ bị đập bỏ xây đài phun nước. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình có kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của TP Nha Trang - Khánh Hòa. Do đó, cần tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trước khi quyết định việc phá dỡ; đồng thời, cần gắn với việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo của tiểu thương chợ Đầm theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng 8-2013, Công ty CP Sông Đà Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ Đầm mới.

Theo phương án được phê duyệt, Công ty CP Sông Đà Nha Trang được phá dỡ toàn bộ công trình chợ Đầm tròn để xây dựng công trình khác. Toàn bộ tiểu thương phải dời vào chợ Đầm mới được xây dựng phía sau chợ cũ.

Tuy nhiên, từ năm 2014, hàng trăm tiểu thương liên tục phản đối việc phá bỏ chợ Đầm tròn, cũng như khiếu nại các vấn đề liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp kinh doanh chợ Đầm mới của Công ty CP Sông Đà Nha Trang. Sự việc phát sinh khiếu kiện kéo dài nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo các tiểu thương, khi lập quy hoạch chợ Đầm họ không được lấy ý kiến trong khi họ đã kinh doanh ổn định hàng chục năm qua tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.