Tiếp tục rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine

(PL)- Tại cuộc gặp ở Berlin (Đức) hôm 13-4 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (từ trái sang) đã nhất trí tiếp tục rút vũ khí hạng nặng khỏi miền Đông Ukraine theo thỏa thuận hòa bình Minsk ký kết hồi tháng 2-2015.
Theo Reuters, trong tuyên bố chung công bố sau cuộc họp, bốn ngoại trưởng Đức, Pháp, Nga, Ukraine đã quan ngại sâu sắc về chiến sự bùng nổ hồi cuối tuần trước, đặc biệt là tình hình sử dụng vũ khí hạng nặng gần Shirokine và sân bay Donetsk (miền Đông Ukraine). Tuyên bố chung đã kêu gọi các bên ngừng bắn.

Thỏa thuận hòa bình Minsk yêu cầu các bên rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine. Dù vậy, bốn ngoại trưởng đã kêu gọi đưa thêm xe tăng, xe bọc thép, súng cối và các loại vũ khí hạng nặng có nòng dưới 100 mm vào danh mục vũ khí cần phải rút.

Các ngoại trưởng cũng đề nghị thành lập bốn nhóm công tác trong nhóm tiếp xúc ba bên gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Các nhóm công tác sẽ phụ trách về an ninh, tiến trình chính trị, các vấn đề nhân đạo và kinh tế trong vùng xung đột.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh khủng hoảng Ukraine đến nay không có gì mới và không có gì thay thế được giải pháp đối thoại chính trị. Ông nhận xét cuộc họp lần này rất căng thẳng và rất xung khắc, bất đồng Ukraine-Nga vẫn tiếp tục bộc lộ rõ ràng.

AFP đưa tin các quan sát viên OSCE triển khai ở miền Đông Ukraine đã ghi nhận trong đêm 12-4 và sáng 13-4, chiến sự diễn ra rất ác liệt gần Donetsk và Shirokine. Trong ngày 12-4, các quan sát viên OSCE ghi nhận xảy ra 1.166 vụ nổ, chủ yếu là nổ do trọng pháo và súng cối gần Donetsk. Tại Luhansk cũng xảy ra chạm súng có xe tăng yểm trợ. Các quan sát viên OSCE ghi nhận hai bên đều vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk khi sử dụng vũ khí có cỡ nòng trên 100 mm.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.