Tiếp tục lỗ lớn, kiến nghị rút ngắn thời hạn điều chỉnh giá xăng

(PLO)- Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục lỗ lớn, dù đã được tăng giá bán lẻ ngày 1-3. Vì vậy, tình trạng cửa hàng xăng, dầu đóng cửa có thể lặp lại mấy ngày tới.

Giá dầu Brent đã leo lên 139 USD/thùng, còn dầu WTI là 125 USD/thùng vào ngày 7-3, do diễn biến căng thẳng chiến sự ở Ukraine và hệ quả các biện pháp Mỹ và phương Tây cấm vận Nga. Đây là mức cao nhất kể từ 2008.

Mức giá này cũng cao hơn rất nhiều thời điểm liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá, ở kỳ điều hành ngày 1-3.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn đang lỗ nặng vì giá trong nước không theo kịp giá thế giới. Ảnh: AH

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cho hay, hiện tại doanh nghiệp đang chịu lỗ từ 3.000-5.000 đồng/lít xăng, dầu theo mức giá ngày 1-3. Dù đã dự báo nhu cầu, chuẩn bị lượng hàng đủ bán cho kỳ điều hành 10 ngày tiếp theo, nhưng nếu lỗ nặng như vậy thì hệ thống thương mại, bán lẻ có nguy cơ cao rơi vào đình trệ.

"Hệ thống bán lẻ của tôi cố gắng cầm cự, nhưng các đơn vị, hệ thống khác, khả năng tái diễn tình trạng cửa hàng xăng, dầu đóng cửa như thời gian vừa qua là rất lớn" - đại diện doanh nghiệp này nói.

Trước diễn biến bất lợi đang còn kéo dài, doanh nghiệp này kiến nghị, cơ quan điều hành cần rút ngắn thời gian điều chỉnh giá cho phù hợp với diễn biến thị trường thế giới, không nhất thiết đợi đến ngày 11-3.

Trao đổi với PLO, bên cạnh đề nghị rút ngắn thời hạn điều hành giá, các doanh nghiệp còn kiến nghị Chính phủ giảm mạnh thuế bảo vệ môi trường. Họ cho rằng đề xuất của Bộ Tài chính, giảm thuế ở mức 1.000 đồng/lít xăng là quá thấp. Để đủ sức kìm giá nhiên liệu trong nước, cần giảm ít nhất 2.000 đồng/lít.

Theo quy định hiện hành, kỳ điều hành giá xăng dầu được thực hiện ở các ngày 1, 11, 21 mỗi tháng. Trường hợp đặc biệt, liên ngành điều hành có thể đề xuất và thực hiện sớm hơn.

Tại kỳ điều hành ngày 1-3, giá bán lẻ xăng, dầu đã tăng mạnh, trong đó xăng E5RON92 lên mức 26.077 đồng/lít; RON95-III lên gần 27.000 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng lên 21.310 đồng/lít; dầu hỏa lên 19.978 đồng/lít, dầu mazut lên 18.468 đồng/lít.
Mức giá này đang phải gánh các loại thuế, phí rất lớn, và sẽ phải điều chỉnh tăng tiếp theo đà tăng của giá xăng, dầu trên thị trường thế giới. Vậy nên để giảm tác động từ bên ngoài, giải pháp khả thi nhất hiện nay là giảm thuế, phí. 

PLO đã phản ánh ý kiến của doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu với lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), và được phản hồi là liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn đang theo dõi sát tình hình để điều hành đảm bảo đúng quy định, và hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước và người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.