Tiếp Tổng thư ký LHQ, ông Putin nhắc 'tiền lệ Kosovo', nói việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine là 'theo luật'

(PLO)- Trong cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ, ông Putin đề cập "tiền lệ Kosovo", nói rằng việc Nga đưa quân vào Donbass là hoàn toàn tuân thủ Hiến chương LHQ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres tại Điện Kremlin. Cuộc hội đàm xoay quanh cuộc khủng hoảng Ukraine và về tình hình trên thực địa.

Ngoài ra, ông Putin cũng giải thích lý do Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng Ukraine, theo đài RT.

'Tiền lệ Kosovo'

Trong cuộc gặp, ông Putin nói động thái của Moscow trong việc công nhận các nước cộng hòa ly khai như Donetsk và Lugansk dựa trên "tiền lệ Kosovo" do tòa án của LHQ tạo ra. Các nước cộng hòa nổi lên sau khi người dân ở phía đông Ukraine phản đối cuộc biểu tình Maidan 2014 do phương Tây hậu thuẫn, ông giải thích.

Ông Putin nói thêm rằng chính quyền Kiev đã lựa chọn một giải pháp quân sự dẫn đến bế tắc 8 năm ở Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

“Tôi nhớ rất rõ quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó tuyên bố rằng khi thực hiện quyền tự quyết, một lãnh thổ của một quốc gia không có nghĩa vụ phải xin phép tuyên bố chủ quyền của mình với các cơ quan trung ương của quốc gia đó" - ông Putin nói.

Đáp lại, ông Guterres chỉ ra rằng LHQ vẫn chưa công nhận Kosovo là một thực thể độc lập, coi đây là một phần của Serbia. Tuy nhiên, ông Putin phản đối, cho rằng tiền lệ pháp lý vẫn tồn tại vì Kosovo đã nhận được sự công nhận rộng rãi ở phương Tây.

“Rất nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các đối thủ của chúng tôi ở phương Tây, đã làm điều này đối với Kosovo. Kosovo được rất nhiều quốc gia công nhận - đó là một thực tế - rất nhiều quốc gia phương Tây, nó được công nhận là một quốc gia độc lập. Chúng tôi cũng làm như vậy đối với các nước cộng hòa ở Donbass" - ông Putin nói.

Ông nói thêm rằng các nước cộng hòa này sau đó đã yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự, và việc Nga chấp nhận đề xuất này là hoàn toàn tuân thủ Hiến chương LHQ.

Sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal

Ngoài việc thảo luận về luật pháp quốc tế và cơ sở pháp lý cho hoạt động quân sự của Nga, ông Putin và ông Guterres đã nói về tình hình nhân đạo trên thực địa ở Ukraine. Người đứng đầu LHQ cho biết cơ quan này và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân thường bị mắc kẹt cùng với các chiến binh Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông Antonio Guterres tại Điện Kremlin ngày 26-4. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông Antonio Guterres tại Điện Kremlin ngày 26-4. Ảnh: SPUTNIK

"Đây sẽ là hoạt động sơ tán dân thường khỏi nhà máy. Nga nhiều lần bị cáo buộc là nguyên nhân khiến việc sơ tán không được diễn ra. Mặt khác, Nga đã thông báo về việc tạo ra các hành lang [nhân đạo], song hành lang này không được sử dụng" - ông Guterres nói.

Tổng thống Nga cho biết dân thường bị mắc kẹt tại nhà máy Azovstal ở lại đó vì các chiến binh Ukraine đang ẩn náu tại đây sẽ không cho họ đi.

"Chúng tôi liên tục nhận được tin từ chính quyền Ukraine rằng có thường dân ở đó. Tuy nhiên, quân đội Ukraine phải thả họ, hoặc họ sẽ giống như những kẻ khủng bố ở nhiều quốc gia trên thế giới... ẩn náu sau dân thường. Điều dễ dàng nhất là để những người này được ra ngoài" - ông nói.

Ông Putin cũng lưu ý rằng người đứng đầu LHQ rõ ràng đã đưa “thông tin sai lệch” về các hành lang nhân đạo do Nga thiết lập, chỉ ra rằng hơn 100.000 dân thường đã rời Mariupol thông qua các hành lang đó.

“Và họ có thể đi bất cứ đâu: một số muốn đến Nga, một số muốn đến Ukraine. Bất cứ nơi nào - chúng tôi không giữ họ, chúng tôi cung cấp tất cả hình thức giúp đỡ và hỗ trợ" - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.