Tiếp nhận 6 con sếu đầu đỏ từ Thái Lan để bảo tồn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

(PLO)- Sau thời gian cách ly, sếu đầu đỏ sẽ được chuyển đến Vườn Quốc gia Tràm Chim, nơi từng là môi trường sinh sống lý tưởng của loài chim quý hiếm này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 10-4, tỉnh Đồng Tháp đã chính thức tiếp nhận sáu con sếu đầu đỏ đầu tiên từ Vương quốc Thái Lan về Việt Nam nhằm phục hồi và phát triển loài chim quý này tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đây là một phần trong chương trình hợp tác quốc tế giữa UBND tỉnh Đồng Tháp với Tổ chức Công viên động vật học Thái Lan (ZPOT), Hiệp hội Vườn thú Việt Nam (VZA), Hiệp hội sếu Quốc tế (ICF) và Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Đề án bảo tồn sếu đầu đỏ
Sáu con sếu đầu đỏ, bao gồm ba con trống và ba con mái, đều khoảng bảy tháng tuổi đưa về Việt Nam bằng đường hàng không.

Sáu cá thể sếu đầu đỏ, bao gồm ba con trống và ba con mái, đều khoảng bảy tháng tuổi, được nhân nuôi tại Vườn thú Nakhon Ratchasima và vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không.

Ngay sau khi đưa về, các cá thể sếu đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa về Thảo Cầm Viên Sài Gòn để cách ly theo quy định về kiểm dịch động vật hoang dã.

lua-sinh-thai-seu-dau-do-4.jpg
Sếu đầu đỏ. Ảnh tư liệu

Sau thời gian cách ly, sếu đầu đỏ sẽ được chuyển đến Vườn Quốc gia Tràm Chim, nơi từng là môi trường sinh sống lý tưởng của loài chim quý hiếm này, để tiếp tục chăm sóc và thực hiện công tác bảo tồn trong môi trường bán hoang dã, hướng tới mục tiêu phục hồi quần thể sếu đầu đỏ tại Việt Nam.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan trong việc bảo tồn sếu đầu đỏ – loài chim biểu tượng của vùng đất ngập nước Tràm Chim, đã từng có thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhưng đang ngày càng trở nên hiếm gặp do biến đổi khí hậu và môi trường sống bị thu hẹp.

Việc tiếp nhận sếu đầu đỏ nằm trong Đề án Bảo tồn sếu đầu đỏ và sinh cảnh vùng đất ngập nước Tràm Chim giai đoạn 2023–2030 do UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt.

Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình bảo tồn hiệu quả, từng bước phục hồi môi trường sống lý tưởng cho sếu, bao gồm việc khôi phục đồng cỏ năng – nguồn thức ăn tự nhiên chủ yếu của sếu đầu đỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm