Tiếng nói của VĐV nhiễm COVID tác động đến việc hoãn Olympic

(PL)- Áp lực từ Canada, Úc dọa không tham dự Olympic 2020 nếu khai mạc vào ngày 24-7 chưa làm Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020; lời nói, lời khuyên của các quốc gia, các đoàn cũng chưa khiến IOC lung lay. 

Phải đến khi kình ngư cựu vô địch Olympic và thế giới Cameron Van der Burgh cảnh báo thì IOC mới nghiêm túc “chốt” quyết định hoãn Olympic 2020 sang năm 2021.

Cameron Van der Burgh, nhà vô địch Olympic 2012 nội dung 100 ngửa nam, người Nam Phi, vừa vật lộn với COVID-19 và sau đó là 14 ngày cách ly, đã nói: “Đừng có đùa với COVID-19, tôi đã vật lộn với nó và thú thật là cho đến nay, tôi chưa chứng kiến con virus nào khủng khiếp như thế. Tôi có một buồng phổi mạnh, sức khỏe cực tốt của một nhà thể thao nhưng tôi đã kinh khiếp vì nó. Khi bạn là nạn nhân của COVID-19 rồi bạn mới thấy được giá trị của mạng sống. Hãy đừng đẩy những con người trẻ vào việc thi tài trong điều kiện đối mặt với COVID-19. Khi bạn bị nó hành hạ, bạn đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết khi cơ thể lên đến đỉnh điểm của cơn sốt… Và trong hoàn cảnh như thế bạn rất bế tắc cùng tinh thần cạn kiệt”.

Van der Burgh còn nhận xét rằng COVID-19 rất nhạy cảm, ở đâu bạn cũng có thể bị nó xâm nhập, từ trên đường phố, nơi đông người và cả nơi tập luyện.

“Bình thường, thời điểm này là các VĐV bắt đầu lao vào tập luyện ở cường độ cao để tích lũy phong độ và thể lực cho Olympic. Nhưng nạn dịch COVID-19 đang hoành hành khắp nơi cũng đồng nghĩa với việc VĐV nếu ra nơi tập luyện của mình là đã đối đầu với nguy cơ nhiễm COVID-19 cực cao. Càng chuẩn bị kỹ càng cho Olympic 2020 nếu không hoãn, trong điều kiện hiện nay nghĩa là càng đối mặt với nguy cơ cực cao” - cựu vô địch Olympic người Nam Phi nói.

Cho đến nay, đó có thể là một lời phát biểu nặng ký nhất từ chính giới VĐV. Phần còn lại, tức nhiều VĐV khác nêu suy nghĩ trong trạng thái lo âu, thậm chí là hỗn loạn, còn chính Cameron Van der Burgh là “người trong cuộc” đã trải nghiệm với COVID-19.

Ngoài chiếc HCV 100 m ngửa tại Olympic 2012, sang Olympic 2016 tại Rio, Van der Burgh đoạt HCĐ cũng ở nội dung trên. Sang năm 2018, kình ngư người Nam Phi này chinh phục ngôi vô địch ở một số cự ly ngắn của đường đua xanh tại giải vô địch bơi lội thế giới.

Cameron Van der Burgh vừa rời bệnh viện sau khi chữa trị khỏi với kết quả âm tính và anh còn phải thực hiện 14 ngày cách ly. Cuối cùng anh đưa ra lời khuyên: “Hãy chăm sóc chính bạn, hãy bảo vệ sức khỏe của bạn và cho mọi người, ai đó đẩy bạn vào vòng nguy hiểm, bạn có quyền từ chối. Sức khỏe là hàng đầu, cuộc sống là số một, đừng đùa với COVID-19”.

Chính tiếng nói của VĐV từng nhiễm COVID-19 và phải vật lộn với nó đã làm thay đổi suy nghĩ cùng việc đi đến quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020 của IOC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.