Tiền nhiều không thể giúp PSG và Man City vô địch Champions League

(PLO)- Việc các nhà đầu tư Qatar đến với bóng đá châu Âu khiến nền thể thao thay đổi đáng kể, khi những đội bóng từng có quá khứ đen tối như PSG hay Manchester City giờ đang thống trị các sân cỏ của lục địa già.

Hiện tượng này không làm hài lòng cả một nền bóng đá và cựu chủ tịch của Bayern Munich đã chỉ trích cả hai CLB Pháp và Anh.

Uli Hoeness, cựu quản lý của CLB xứ Bavaria trong 30 năm và là cựu chủ tịch từ 2009-2014 và 2016-2019, nhắc lại rằng PSG lẫn Man City chưa bao giờ vô địch Champions League trong lịch sử của họ. Trong khi đó, Bayern Munich đã có sáu lần trong nâng cao chiếp cúp tai voi.

Ông cũng rất vui khi Bayern Munich của mình đã đánh bại những CLB như PSG hay Man City. Hoeness chia sẻ: “Cho đến nay, hai CLB đó đã không giành được danh hiệu châu Âu nào. Không có gì đâu.

Uli Hoeness với bộ sưu tập thành tích cùng Bayern Munich. Ảnh: CGI.

Họ sẽ lại thua Bayern thôi. Không phải trận nào cũng thua, nhưng ở chặng đường dài hơi. Đó phải là mục tiêu của Bayern. Đánh bại hai CLB này khiến tôi rất hạnh phúc. Điều đó chứng minh nhiều tiền cũng chẳng giúp ích gì cho họ".

Hoeness tự so sánh mình với Nasser Al-Khelaifi, chủ tịch đương nhiệm của PSG, và đặt câu hỏi liệu chủ sở hữu người Qatar có thích bóng đá hay không. Ông nói: “Sự khác biệt giữa ông ấy và tôi? Tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, còn ông ta nhận nó như một món quà. Họ mua sắm theo ý của ông ấy. Al-Khelaifi chi tiền tấn để có cầu thủ ông ấy muốn. Tôi thậm chí không biết liệu ông ấy có thích bóng đá hay không".

PSG vừa mua sắm rầm rộ trong mùa hè 2021, khi tuyển mộ Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum và Lionel Messi theo dạng chuyển nhượng tự do. Achraf Hakimi - một nhà cựu vô địch Champions League khác thì được PSG mua về từ Inter Milan với phí chuyển nhượng 70 triệu USD.

PSG mua sắm cả rừng sao trong mùa hè này với mộng vô địch Champions League. Ảnh: CGI.

Hoeness nhận xét: "Những thương vụ chuyển nhượng cho thấy PSG lên kế hoạch ngắn hạn. Đó không phải là chiến lược của Bayern. Tôi nhìn nhận mọi thứ theo quan điểm tài chính. Tôi không chi nhiều tiền cùng một kỳ chuyển nhượng, để tìm kiếm thành công trong một, hoặc hai năm, để rồi đối mặt với khủng hoảng tài chính. Khi đưa ra quyết định, chúng tôi phải đảm bảo việc ổn định tài chính trong ba hoặc bốn năm sau đó, và mọi thứ không sụp đổ đột ngột".

Trong khi đó, Man City đã tiêu 1,2 tỷ USD để mua sắm dưới thời Pep Guardiola. Mùa hè 2021, họ chi 139 triệu USD chỉ để mua Jack Grealish. Con số này lẽ ra còn có thể cao hơn nhiều, nếu Man City chịu chi hơn 200 triệu USD chiêu mộ Harry Kane như yêu cầu của Tottenham.

Grealish về đầu quân cho Man City với giá 100 triệu bảng. Ảnh: CGI.

Trái ngược hoàn toàn với PSG và Man City, Bayern là đội bóng nổi tiếng với cách chi tiêu "thắt lưng buộc bụng". Họ tiếp tục làm điều này khi nguồn thu nhập giảm mạnh bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mùa này, Bayern chỉ chiêu mộ hai tân binh, là trung vệ Dayot Upamecano với giá 50 triệu USD và 20 triệu USD từ RB Leipzig.

Ngoài ra, "Hùm xám" cũng kiểm soát mức lương của các cầu thủ rất tốt, khi Robert Lewandowski là cầu thủ duy nhất nhận mức tối đa 23,5 triệu USD.

Ronaldo chọn Quả bóng vàng cho ai?
Ronaldo chọn Quả bóng vàng cho ai?
(PLO)- Chân sút từng hai lần chiến thắng Quả bóng vàng và huyền thoại Brazil Ronaldo de Lima đã tiết lộ sự lựa chọn của anh cho danh hiệu cá nhân cao nhất trong bóng đá năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.