Tiền mới khan hiếm dịp cận Tết

(PLO)- Mỗi dịp gần đến Tết Nguyên đán, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới lại nhộn nhịp với đủ loại mệnh giá. Trên Facebook, Zalo…, chỉ cần gõ từ khóa “đổi tiền mới”, “đổi tiền lẻ” là ra cả ngàn kết quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỗi dịp gần đến Tết Nguyên đán, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới lại nhộn nhịp với đủ loại mệnh giá. Trên Facebook, Zalo…, chỉ cần gõ từ khóa “đổi tiền mới”, “đổi tiền lẻ” là ra cả ngàn kết quả.

Trao đổi trên các trang công khai những ngày này cho thấy phí đổi tiền mới, mệnh giá càng nhỏ thì phí càng cao. Ví dụ, tiền mệnh giá 2.000 đồng và 5.000 đồng phải trả phí 10%; 10.000 đồng phải trả phí 8%; 20.000 đồng phải trả phí 15%; 50.000 đồng phải trả phí 7%.

Không chỉ đổi tiền mới, trên các diễn đàn còn xuất hiện cả dịch vụ đổi tiền số seri đẹp... để mừng tuổi ngày Tết. So với dịp này năm ngoái, mức phí đổi tiền năm nay tăng 3%-15%, trong đó phí đổi tiền mới mệnh giá 20.000 đồng tăng mạnh nhất với 13%-15%.

Điều này được một số đầu mối đổi tiền giải thích là do lượng tiền mới còn rất ít. “Tiền mới khan lắm. Tiền mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng hầu như… tàng hình” - một đầu mối đổi tiền lì xì cho hay.

Ngay trong các ngân hàng thương mại, vốn là nơi dễ tiếp cận nguồn tiền mới, tình hình cũng tương tự. Anh Sơn, nhân viên của một ngân hàng tại Hà Nội, cho hay anh cũng chỉ đổi được ít tiền lẻ phục vụ nhu cầu cá nhân chứ không giúp gì được cho người thân, bạn bè.

“Tiền mới dịp này chỉ có loại mệnh giá lớn như 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng. Tiền mệnh giá nhỏ như 10.000 đồng, 20.000 đồng thì số lượng không nhiều” - anh Sơn chia sẻ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hạn chế phát hành tiền mệnh giá nhỏ, đồng thời kiểm soát chặt việc đổi tiền lẻ, tiền mới. Chủ trương này đã được triển khai gần 10 năm qua, nhất là với loại tiền mệnh giá dưới 10.000 đồng.

Mới đây, NHNN cũng có văn bản nghiêm cấm cán bộ, các tổ chức ngân hàng lợi dụng, tiếp tay, cung cấp tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, nhấn mạnh: Chỉ có NHNN chi nhánh tỉnh, TP và các tổ chức tín dụng mới được phép thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

“Vì vậy, mọi hành vi thu, đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức khác nhằm hưởng chênh lệch, quảng cáo dịch vụ đổi tiền trên các nền tảng mạng xã hội đều vi phạm quy định pháp luật và phải được ngăn chặn, xử lý nghiêm minh” - ông Lệnh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.