Tiền đạo D. Schepper- ông bà tôi người Indonesia, bố tôi sinh ra tại Hà Lan tôi muốn khoác Indonesia

(PLO)-Tiền đạo D. Schepper,17 tuổi đang khoác áo Alkmaar đang là"món hời" cho tuyển Indonesia?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là tâm sự của tiền đạo D. Schepper khi anh muốn khoác áo đội tuyển Indonesia.

Trên trang xã hội instagram của trung phong đang khoác áo CLB Alkmaar đá giải Hà Lan này đã có hàng ngàn lời mời gọi về khoác áo tuyển Indonesia.

Điều quan trọng hơn là hiện nay tiền đạo D. Schepper mới 17 tuổi, có thể hình cực kỳ lý tưởng.

Điều thú vị ở D. không phải do lãnh đạo LĐBĐ Indonesia đề xuất mà chính hàng ngàn fan hâm mộ bóng đá Indonesia đã vào trang xã hội của Dean để thiết tha mời gọi anh về khoác áo tuyển Indonesia.

Dean-Ejssel- de- Schepper-Indonesia-1.jpg
Tiền đạo D. Schepper, 17 tuổi khao khát khoác áo tuyển Indonesia. Ảnh:Bola

Tiền đạo D. Schepper tâm sự: “Bà tôi đến từ Surabaya, Đông Java, còn ông tôi sinh ra và lớn lên tại Badung. Sau đó ông bà sang Hà Lan sinh sống và sinh ra ba tôi. Tôi thường nghe ông bà tôi kể về tuổi thơ của mình”.

D. Schepper còn thổ lộ rằng kể từ khi anh ý thức được gốc gác của mình, anh lại càng quan tâm nhiều hơn đến đội tuyển Indonesia. Những trận đấu giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 của Indonesia anh không bỏ sót trận nào, nhất là trận Indonesia thắng Saudi Arabia 2-0.

Tiền đạo D. Schepper tin rằng anh đủ khả năng chuyên môn để khoác áo đội tuyển Indonesia đá giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

D. Schepper tâm sự ước muốn của mình với ông bà và cha mẹ đều được họ vui vẻ cổ vũ và ước mong con,cháu mình được khoác áo đội tuyển nơi gốc gác của mình.

Liệu đây có phải là thông điệp rồi một ngày không xa,thậm chí vòng loại World Cup 2026 ở giai đoạn 3 còn bốn lượt trận nữa,giấc mơ khoác áo tuyển của D. Schepper

Những cầu thủ còn trong trạc tuổi trẻ, cụ thể tiền đạo Dean Ejssel de Schepper mới 17 tuổi thì thủ tục,hồ sơ và công việc xác minh của FIFA rất đơn giản và nhanh có kết quả thành công vì không phải lục tìm các tài liệu liên quan đến đội tuyển quốc gia mà trước đó tiền đạo D. Schepper khoác áo hay chưa.

Trào lưu nhập tịch của các quốc gia Đông Nam Á, hầu như theo đuổi một mục tiêu cụ thể nào đó mang tính vụ mùa. Khi thành công thì cứ thế, còn khi thất bại lại rã đám,thậm chí các cầu thủ nhập tịch còn không muốn quay lại đội tuyển mình khoác áo từ khi phong độ xuống thảm và vì cuộc sống mưu sinh.

Trường hợp tiền đạo D. Schepper là một tiền đạo, lại đang tuổi 17 điều này giúp Dean sáng cửa trước cơ hội khoác áo đội tuyển,tuy nhiên nếu như tuyển Indonesia thất bại trong việc săn vé World Cup 2026 thì mọi chuyện có thể khác đi, thậm chí nhiều tuyển thủ đã nhập tịch cũng chẳng còn thiết tha khoác áo tuyển Indonesia nữa.

Tuổi 17 có khi D. Schepper là “của để dành” của bóng đá Indonesia chưa chắc được khoác áo đội tuyển.

Như trường hợp của Jens Raven, 19 tuổi cũng nhập tịch từ Hà Lan khoác áo U-19 Indonesia rất xuất sắc cùng ngôi vô địch Đông Nam Á hồi tháng 7 khi anh ghi 7 bàn, trong đó trận chung kết Indonesia thắng Thái Lan 1-0 thì cũng chính Jens Raven là tác giả bàn thắng.

Ở tuổi 17, D. Schjepper khó chen chân vào đội tuyển quốc gia Indonesia hiện nay trừ khi anh quá xuất sắc. Nhưng quá xuất sắc thì D. Schepper đâu có ước mơ khoác áo tuyển Indonesia mà phải đặt mục tiêu khoác áo tuyển Hà Lan chứ.

Câu chuyện các đội tuyển Đông Nam Á nhập tịch cầu thủ có những đặc trưng rất riêng. Khi mà tan vỡ mục tiêu thì hầu như họ chia tay. Còn nếu trình độ chuyên môn đi xuống, không thể đá ở Âu, Mỹ họ về nơi họ khoác áo tuyển đầu quân các CLB trong nước thì tình hình khác đi. Tuy nhiên đội tuyển các nước Đông Nam Á thì cần những cầu thủ chất lượng, chơi những giải lớn để có chất lượng chuyên môn tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.