Tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng mở cửa trở lại nhưng... không có hàng để bán

(PLO)- Nhiều cửa hàng tạp hóa ở Đà Nẵng được mở cửa trở lại nhưng không có hàng để bán vì bị đứt gãy nguồn cung cấp.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù TP Đà Nẵng đã cho phép các tiệm tạp hóa mở cửa hoạt động trở lại với các điều kiện về phòng chống dịch. Thế nhưng, trong ngày 1-9, nhiều hộ kinh doanh rơi vào cảnh thiếu nguồn hàng. Không có hàng để bán nên họ chỉ biết mở cửa đứng ngó ra đường.

Ghi nhận tại các cửa hàng tạp hóa ở các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), hầu hết các cửa hàng vẫn chưa hoạt động trở lại. Do tình hình các ca cộng đồng vẫn xuất hiện trên địa bàn quận, nhiều phường phải thực hiện việc khảo sát một cách kỹ càng.

Một cửa hàng tạp hóa trên đường Phan Thanh. Ảnh: BT

Ông Phan Văn Đại (Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết, hiện nay phường vẫn chưa cho phép các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn hoạt động do nhiều hộ kinh doanh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, cán bộ phường đang thực hiện khảo sát để đánh giá các yếu tố phù hợp theo quy định TP đề ra.

"Ngày hôm nay, chúng tôi đã lập hồ sơ đề nghị tiêm vaccine cho một số hộ kinh doanh tạp hóa để thời gian tới được phép hoạt động trở lại", ông Đại nói.

Còn tại phường Thạch Thang (quận Hải Châu), lãnh đạo phường chỉ cho phép 14 cửa hàng tạp hóa có vị trí thông thoáng, rộng được kinh doanh. Các cửa hàng trong kiệt, hẻm vẫn phải đóng cửa.

Ông Vương, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Ông Ích Khiêm cho biết, cửa hàng đủ điều kiện để mở bán nhưng vẫn phải đóng cửa vì không có được nguồn hàng nhập về. Hiện nay cửa hàng của ông chỉ còn gia vị, còn các loại lương thực khô như: mì gói, bánh gạo... đều không còn.

"Tôi mong chính quyền tạo điều kiện nhập hàng về giúp cho người dân thì may ra chúng tôi mới có thể hoạt động trở lại được. Không có nguồn cung thì lấy gì chúng tôi bán cho dân", ông Vương nói.

Bà Lê Thị Kim Phương (Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng) thông tin sở sẽ gửi danh sách các nhà cung cấp hàng thiết yếu cho các quận huyện, sau đó các địa phương sẽ giới thiệu cho các hộ kinh doanh tạp hóa để liên hệ nhập hàng. 

Trường hợp cửa hàng muốn nhập mối quen thì tổng hợp danh sách nhà cung cấp gửi UBND các quận xem xét để cấp thẻ vận chuyển phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.