Tiêm kích Trung Quốc lấy cảm hứng từ Mỹ

(PLO)- Một chuyên gia thiết kế máy bay Trung Quốc xác nhận tiêm kích J-20 mà nước này đang nghiên cứu và phát triển được lấy cảm hứng từ Mỹ. 

Trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc và và Mỹ tiếp tục gia tăng, các nhà thiết kế máy bay quân sự Trung Quốc vẫn đang chạy đua để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới nhằm đối trọng với lực lượng của Mỹ, tờ South China Morning Post hôm 2-8 đưa tin.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đang nghiên cứu và phát triển hai loại máy bay chiến đấu là FC-31 và J-20. Tuy nhiên, gần đây, ông Yang Wei, chuyên gia thiết kế chính của Viện Thiết kế Máy bay Thành Đô (CADI) cho biết J-20 được lấy cảm hứng từ Mỹ.

Cụ thể, tiêm kích J-20 bắt nguồn từ những lý thuyết về không kích và phát triển máy bay phản lực của Mỹ - ông Yang thông tin trong một bài báo trên đăng tạp chí khoa học Trung Quốc Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Chuyên gia này đánh giá J-20 có khả năng chiến đấu tốt hơn tiêm kích của Mỹ và nhận định quân đội Mỹ có khả năng sản xuất máy bay chiến đấu hàng loạt trong vòng sáu năm.

Tiêm kích J-20 của Trung Quốc. Ảnh: REDDIT

“Nếu lãnh đạo (Trung Quốc) quyết định sử dụng FC-31, loại tiêm kích dựa trên thiết kế của Liên Xô, như một nền tảng cho máy bay chiến đấu thế hệ mới, thì phải mất ít nhất 10 năm để triển khai đầy đủ. Đến lúc đó người Mỹ đã tiến rất xa” - nguồn tin từ một người giấu tên trong quân đội Trung Quốc cho biết.

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming cho biết ông Yang muốn chứng minh J-20 không chỉ là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, mà còn có thể là nền tảng cho “những thiết bị phản ứng tiên tiến bằng cảm ứng và những công nghệ mới khác” có khả năng nhắm vào những điểm yếu của tiêm kích Mỹ Raptor F-22.

Ông Zhou nói rằng trước đây, các nhà thiết kế máy bay Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy nghĩ của Nga vì tập luôn tập trung vào khả năng chiến đấu của tiêm kích. Tuy nhiên, ông Yang thì khác vì ông còn chú trọng đến nhiều yếu tố khác như hệ thống điện tử và vũ khí.

Một nhược điểm của tiêm kích J-20 là nó nặng hơn nhiều so với FC-31. Với trọng lượng tối đa 25 tấn, FC-31 nhẹ hơn J-20 khoảng 12 tấn và ngắn hơn khoảng 3 mét.

Trong khi đó, tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay bằng điện từ trường. Mặc dù hệ thống này giảm được thời gian cách cánh của, nhưng lại có hạn chế về khối lượng của máy bay.

Chuyên gia quân sự Antony Wong Tong cho biết “dựa trên nền tảng công nghệ và năng lực sản xuất hiện tại của Trung Quốc, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nên chọn một nền tảng đáng tin cậy có phạm vi chiến đấu rộng và tiềm năng phát triển cao. Và sự lựa chọn tốt nhất là J-20”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.