Tiêm kích, oanh tạc cơ Mỹ bay sát biên giới liên Triều

(PLO)- Các tiêm kích tàng hình và máy bay ném bom Mỹ đã phối hợp với máy bay quân sự Hàn Quốc tập trận ném bom, tiếp cận khu vực biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay.

Ngày 18-9, bốn tiêm kích tàng hình F-35B cùng hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã bay qua bán đảo Triều Tiên khi tham gia huấn luyện cùng các chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc. Động thái này nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Triều Tiên sau một loạt động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng những ngày gần đây.

Thông cáo của Không quân Hàn Quốc không đề cập thời gian chính xác và địa điểm diễn ra hoạt động diễn tập. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ giấu tên tiết lộ trong một động thái hiếm hoi, các máy bay tham gia tập trận đã tiếp cận khu vực biên giới liên Triều.

Hình ảnh được Không quân Hàn Quốc công bố cho thấy máy bay ném bom chiến lược B-1B và tiêm kích tàng hình F-35B  của Mỹ cùng các máy bay Hàn Quốc bay qua bán đảo Triều Tiên hôm nay. Ảnh: YONHAP

F-35B đóng tại Nhật Bản và B-1B đóng tại đảo Guam là trong những khí tài uy lực được Mỹ triển khai tới bán đảo Triều Tiên thường xuyên để phản ứng với các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc các máy bay này bay gần Đường phân định ranh giới quân sự (MDL) chia cắt hai miền Triều Tiên là một động thái vô cùng bất thường, theo Yonhap.

“Họ đã thả bom xuống thao trường Pilseung ở Taebaek, tỉnh Gangwon trong suốt cuộc tập trận được tổ chức từ trưa tới 2 giờ 30 chiều, rồi sau đó quay trở về căn cứ” - nguồn tin trên cho biết.

Các chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc được trang bị bom MK-82. Trong khi đó, các tiêm kích tàng hình F-35B đã thả tổng cộng bốn quả bom GBU-32, còn hai oanh tạc cơ B-1B thả hai quả bom MK-84.

Cuộc tập trận được tiến hành chỉ ba ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Không quân Hàn Quốc cho biết đây là một phần trong số các cuộc tập trận “triển khai thường xuyên” nhằm cải thiện năng lực ngăn chặn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.