Tiêm kích Nga ‘hộ tống’ máy bay ném bom B-52 Mỹ rời biên giới Nga

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga điều bốn tiêm kích MiG-31 và Su-35 để "hộ tống" ba máy bay ném bom B-52 của Mỹ rời khỏi khu vực gần không phận Nga ở biển Bering.

Cơ quan kiểm soát không phận Nga hôm 15-7 đã phát hiện ba máy bay ném bom B-52H của Mỹ tiếp cận không phận Nga trên biển Bering ngăn cách vùng Viễn Đông của Nga và bang Alaska của Mỹ, buộc quân đội nước này triển khai bốn tiêm kích MiG-31 và Su-35 tới ứng phó.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố video cho thấy bốn chiếc máy bay của nước này bay gần với ba máy bay ném bom của Không quân Mỹ để buộc họ rời khỏi khu vực gần không phận Nga, đài RT đưa tin.

Máy bay B-52H của Mỹ. Ảnh: AIR RECOGNITION

"Phi hành đoàn chiến đấu cơ Nga đã xác định mục tiêu trên không là nhóm máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ"- Bộ Quốc phòng Nga thông báo, thêm rằng hai trong bốn tiêm kích Nga đã "hộ tống" những chiếc B-52H này trong suốt chặng bay trên biển Bering.  

Sau khi nhóm máy bay của Mỹ quay đầu khỏi biên giới Nga, hai chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã trở về căn cứ trên lãnh thổ nước này an toàn, theo RT.

Chính quyền Nga cũng xác nhận rằng nhóm máy bay B-52H của Mỹ chưa xâm phạm biên giới nước này và vụ chạm trán trên biển Bering diễn ra một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Nga và Mỹ thường xuyên tiến hành hoạt động bay gần lãnh thổ của nhau. Tuy nhiên, tần suất các chuyến bay của Mỹ đã gia tăng đáng kể thời gian gần đây. 

Chỉ trong 10 ngày gần nhất, Nga đã phải ba lần triển khai tiêm kích Sukhoi Su-30 tới Biển Đen để xua đuổi máy bay Mỹ áp sát không phận.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã điều hai chiếc Sukhoi Su-30 tới biển Đen sau khi một chiếc máy bay tuần tra trên biển Boeing P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ tiếp cận biên giới của nước này trong cuộc tập trận Sea Breeze của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.