Tiêm kích lỗi hệ thống ôxy, 4 phi công Mỹ thiệt mạng

(PL)- Bốn phi công của hải quân Mỹ đã thiệt mạng trên tiêm kích F/A-18 Hornet (ảnh) được xác định nguyên nhân là do lỗi hệ thống cung cấp ôxy.

Một báo cáo do hải quân Mỹ công bố hôm 15-6 cho thấy các chiến đấu cơ F/A-18 Hornet và T-45 của lực lượng này đều gặp vấn đề về hệ thống khí ôxy bên trong, theo tờ Stars and Stripes.

Cuộc kiểm tra do hải quân Mỹ tiến hành bắt đầu từ cuối tháng 3, sau khi các phi công huấn luyện của lực lượng này tại các cơ sở đào tạo phi công ở các bang Texas, Mississippi và Florida từ chối huấn luyện cho các học viên trên các máy bay T-45. Lý do mà các phi công đưa ra là vì “lo lắng về khí lưu thông bị ô nhiễm đã đạt đến điểm bùng phát”.

Trường hợp thiếu ôxy huyết (hypoxia) xảy ra ngày càng nhiều trong các phi công của hải quân Mỹ hoặc các sự cố tương tự khi đang bay trên các chiến đấu cơ. Theo Star and Stripes, tình trạng thiếu ôxy huyết xảy ra khi cơ thể không được cung cấp đủ khí ôxy, dẫn đến tình trạng mất ý thức, phương hướng và có thể dẫn đến tử vong.

Báo cáo được hải quân Mỹ công bố hôm 15-6 cho thấy chiến đấu cơ T-45 đã xảy ra tình trạng thiếu ôxy này 38 lần trong năm 2016, tăng so với năm 2015 là 13 lần. Trong năm tháng đầu năm 2017 cũng đã có 21 trường hợp thiếu ôxy xảy ra trên T-45. Đối với tiêm kích F/A-18 Hornet, sự cố về hệ thống ôxy được thống kê là 125 trường hợp trong năm 2016, riêng năm tháng đầu năm 2017 đã có 52 trường hợp xảy ra.

Hồi tháng 4, hải quân Mỹ từng đình chỉ tất cả chuyến bay huấn luyện của chiến đấu cơ T-45 trong vòng ba ngày. “Các phi công huấn luyện cảm thấy không an toàn khi bay trên những chiếc máy bay này” - một phi công nói. Fox New cho biết một trong số hàng trăm học viên phi công có cùng nỗi lo về vấn đề hệ thống ôxy này là Trung úy Michael Pence, con trai của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Hải quân Mỹ vẫn chưa tìm ra vấn đề mấu chốt khiến hệ thống ôxy bị lỗi, tuy nhiên cũng đã khoanh vùng được một số lý do quan trọng. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.