Tiêm kích F-35 mang theo vũ khí gì?

Tiêm kích tàng hình F-35 được trang bị nhiều loại vũ khí công nghệ cao cho phép nâng cao hiệu suất tác chiến.
Chương trình tiêm kích tiến công kết hợp JSF F-35 là dự án phát triển tiêm kích tàng hình mới nhất của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin cùng các đối tác thực hiện.
Chương trình tiêm kích tiến công kết hợp JSF F-35 là dự án phát triển tiêm kích tàng hình mới nhất của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin cùng các đối tác thực hiện.
F-35 là tiêm kích tiên tiến hàng đầu của Mỹ nên nó có khả năng trang bị hầu hết các vũ khí hiện đại nhất. Vũ khí của F-35 có thể kể đến tên lửa không đối không AIM-120, AIM-132, AIM-9X, bom thông minh JDAM, Paveway, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158.
F-35 là tiêm kích tiên tiến hàng đầu của Mỹ nên nó có khả năng trang bị hầu hết các vũ khí hiện đại nhất. Vũ khí của F-35 có thể kể đến tên lửa không đối không AIM-120, AIM-132, AIM-9X, bom thông minh JDAM, Paveway, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158.
Cấu hình vũ khí tấn công mặt đất với 6 bom thông minh Paveway dẫn đường bằng laser trong đó có 4 bom treo bên ngoài và 2 bên trong khoang. Để tự vệ, F-35 còn mang theo 2 tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X ở hai đầu mút cánh và 2 tên lửa AIM-132 bên trong khoang vũ khí.
Cấu hình vũ khí tấn công mặt đất với 6 bom thông minh Paveway dẫn đường bằng laser trong đó có 4 bom treo bên ngoài và 2 bên trong khoang. Để tự vệ, F-35 còn mang theo 2 tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X ở hai đầu mút cánh và 2 tên lửa AIM-132 bên trong khoang vũ khí.
Việc đeo vũ khí bên ngoài cánh sẽ ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của F-35. Cấu hình này thường sử dụng trong các trường hợp có ít mối đe dọa phòng không đối với F-35.
Việc đeo vũ khí bên ngoài cánh sẽ ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của F-35. Cấu hình này thường sử dụng trong các trường hợp có ít mối đe dọa phòng không đối với F-35.
Hai khoang vũ khí bên trong có khả năng mang theo tải trọng 1.360 kg, 6 giá treo bên ngoài có thể mang theo tải trọng 6.800 kg. Tổng tải trọng vũ khí tối đa của F-35 khoảng 8 tấn.
Hai khoang vũ khí bên trong có khả năng mang theo tải trọng 1.360 kg, 6 giá treo bên ngoài có thể mang theo tải trọng 6.800 kg. Tổng tải trọng vũ khí tối đa của F-35 khoảng 8 tấn.
Tiêm kích F-35 còn được vũ trang một pháo GAU-22 25 mm với cơ số 180 viên đạn.
Tiêm kích F-35 còn được vũ trang một pháo GAU-22 25 mm với cơ số 180 viên đạn.
JSF F-35 là chương trình phát triển tiêm kích đa quốc gia nên ngoài các vũ khí do Mỹ sản xuất nó còn có khả năng trang bị thêm vũ khí của các nước đối tác.
JSF F-35 là chương trình phát triển tiêm kích đa quốc gia nên ngoài các vũ khí do Mỹ sản xuất nó còn có khả năng trang bị thêm vũ khí của các nước đối tác.
Tiêm kích này có thể trang bị tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow do MBDA châu Âu sản xuất, tên lửa hành trình SOM của Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa không đối không IRIS-T, Meteor.
Tiêm kích này có thể trang bị tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow do MBDA châu Âu sản xuất, tên lửa hành trình SOM của Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa không đối không IRIS-T, Meteor.
F-35 với 2 bom thông minh JDAM bên trong khoang vũ khí. JDAM là một loại vũ khí tấn công mặt đất rất hiệu quả.
F-35 với 2 bom thông minh JDAM bên trong khoang vũ khí. JDAM là một loại vũ khí tấn công mặt đất rất hiệu quả.
Biến thể cất - hạ cánh thẳng đứng F-35B thử nghiệm bom thông minh GBU-12 Paveway. Biến thể này sẽ triển khai hoạt động trong thủy quân lục chiến Mỹ.
Biến thể cất - hạ cánh thẳng đứng F-35B thử nghiệm bom thông minh GBU-12 Paveway. Biến thể này sẽ triển khai hoạt động trong thủy quân lục chiến Mỹ.

Theo Đức Hải (Zing)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm