Tỉ phú Thái thu hoạch tối đa lợi nhuận từ Sabeco

(PLO)- Sabeco vừa công bố thông tin chuẩn bị cho đại hội cổ đông sắp đến. Đại hội nhằm để cổ đông thông qua với tỉ lệ chia cổ tức lên đến con số 50%.
Dù lợi nhuận năm 2018 giảm gần 600 tỉ đồng so với năm 2017 nhưng tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Thaibev, đơn vị nắm vai trò chi phối tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), vẫn đề xuất trả cổ tức lên đến 50%, tương đương với 5.000 đồng/cổ phần.
Với việc nắm trong tay hơn 343 triệu cổ phiếu Sabeco, tỉ phú Thái có thể kiếm hơn 1.700 tỉ đồng cổ tức. Riêng năm ngoái, tỉ phú Thái đã nhận 1.200 tỉ đồng cổ tức sau khi thâu tóm Sabeco.
Việc tỉ phú Thái nâng tỉ lệ chia cổ tức khủng trong năm nay không ngoài lý do thanh toán các khoản mua cổ phần Sabeco.
Mới đây, Công ty chứng khoán Bản Việt cũng đánh giá tình hình kinh doanh khá khả quan của Sabeco. Theo đó, thị phần Sabeco tăng 1,8 điểm % trong giai đoạn từ tháng 7-2018 đến tháng 12-2018 một phần nhờ marketing thực hiện hiệu quả hơn. 
Hiện vị thế thị trường của Sabeco tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực nông thôn nhưng kém hơn ở thành thị, và đang tăng trưởng nhanh chóng ở miền Bắc.
Bản Việt cho rằng lợi nhuận năm 2018 của Sabeco giảm vì bị ảnh hưởng bởi động thái giảm hàng tồn kho trong hệ thống phân phối như kế hoạch đề ra, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng, giá nguyên liệu đầu vào tăng và ghi nhận chi phí dự phòng không thường xuyên, dù giá bán tăng giúp phần nào bù đắp.
Cũng tại báo cáo tài chính quý 1-2019, Thaibev tiết lộ Sabeco đang sở hữu quyền sử dụng đất với tổng giá trị lên đến 735 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, Thaibev cũng nhấn mạnh, Bộ Công thương chỉ cho phép Sabeco sử dụng đất này cho kinh doanh cốt lõi mà không được bán, cho thuê hay cầm cố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.