Tỉ phú Thái có thêm hàng ngàn tỉ từ 'mỏ vàng' Bia Sài Gòn

(PLO)- Người Thái đã chứng minh năng lực điều hành kinh doanh khi thâu tóm Sabeco.Từ đó, hẳn nhiên tiền chảy ngày càng nhiều vào túi của người Thái.
Báo cáo tài chính quý III-2019 của Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho thấy hầu hết các chỉ tiêu tài chính gần hoàn thành. Tính chung 9 tháng, doanh thu hợp nhất của Sabeco là 28.170 tỉ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế gần 5.257 tỉ đồng, tăng 24% so với số thu cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế hơn 4.279 tỉ đồng.

Theo lý giải từ ban lãnh đạo công ty, nguyên nhân giúp doanh thu kỳ này tăng là do tăng sản lượng bia và giá bán bia. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tăng và tiết kiệm chi phí đã giúp lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.

Cú tăng tốc này nhờ vào chiến lược tập trung vào thị trường nội địa bằng cách đẩy mạnh tiếp thị đồng thời làm mới hình ảnh và thương hiệu của Bia Sài Gòn, từ đó giúp tăng thị phần và doanh thu. Người Thái cho thấy mình là những ông trùm tài chính có kinh nghiệm khi chi phí tiết giảm tối đa, giúp tăng lãi ròng lên cao.
9 tháng vừa qua, Sabeco tiếp tục bạo chi với 979 tỉ đồng chi phí cho quảng cáo, tiếp thị và hỗ trợ. So với số chi cùng kỳ, các ông chủ người Thái đã tăng thêm gần 50% ngân quỹ cho hoạt động này.

Tính bình quân, cứ mỗi ngày Sabeco lại chi hơn 3,6 tỉ đồng cho hoạt động quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm bia, nước giải khát. Nếu tính theo tỉ suất lợi nhuận, cứ một đồng quảng cáo chi ra đang giúp ông chủ hãng Bia Sài Gòn thu về hơn 5 đồng lợi nhuận trước thuế.

Hiện Sabeco là doanh nghiệp bia nắm khoảng 40% thị phần nội địa. Trong 9 tháng năm 2019, đã có 4,4 tỉ lít bia được bán ra tại Việt Nam. Các ông chủ người Thái đang nuôi tham vọng đẩy con số lên lại mức 45%, thậm chí cao hơn đến năm 2021. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.