Tỉ lệ ung thư ở các nước nghèo tăng 80% trong vòng 20 năm tới

(PLO)- Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về ung thư cho biết số người mắc ung thư tại các nước có thu nhập vừa và thấp sẽ tăng hơn 80% vào năm 2040. 

Kênh Channel News Asia ngày 4-2 đưa tin cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo số người mắc bệnh ung thư sẽ tăng 81% tính đến năm 2040 tại các nước có thu nhập trung bình và thấp. 

Nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này là do thiếu đầu tư vào phòng ngừa và chăm sóc bệnh ung thư. 

Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các quốc gia có thu nhập vừa và thấp hầu như chỉ tập trung vào nhiệm vụ chống bệnh truyền nhiễm và cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em thay vì chống ung thư.

Đồng thời các nước này cũng có tỉ lệ tử vong do ung thư cao nhất. 

Trong báo cáo, trợ lý tổng giám đốc của WHO, ông Ren Minghui nói: "Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta trong việc giải quyết sự bất bình đẳng không thể chấp nhận được trong dịch vụ chống ung thư giữa các nước giàu và nghèo". 

Số người bệnh ung thư ở nước có thu nhập vừa - thấp sẽ tăng nhanh hơn các nước có thu nhập cao. Ảnh: REUTERS  


Ông cho biết nếu ai cũng có thể tiếp cận hệ thống chăm sóc bệnh nhân ung thư thì sẽ có cơ hội được phát hiện bệnh sớm, nhờ đó tỉ lệ chữa khỏi ung thư cũng cao hơn. 

Ông nói trong báo cáo: "Ung thư không phải là bản án tử hình cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào". 

Báo cáo cho biết khoản đầu tư 25 tỉ USD trong thập niên tới có thể cứu được 7 triệu người khỏi bệnh ung thư.

Ông Andre Ilbawi thuộc bộ phận quản lý các bệnh không lây nhiễm của WHO nói với truyền thông rằng kiểm soát ung thư không cần phải tốn kém. 

Báo cáo hằng năm cho thấy số trường hợp ung thư trên toàn thế giới sẽ tăng 60% vào năm 2040, trong đó 25% ca tử vong do thuốc lá gây ra. 

Bà Elisabete Weiderpass, giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế làm việc với WHO, cho biết điều kiện điều trị ung thư tốt ở các nước thu nhập cao đã giảm tỉ lệ tử vong xuống 20% trong giai đoạn 2000-2015.

Tuy nhiên ở các nước nghèo, con số này chỉ ở mức 5%.

Cứ năm người thì có một người bị chuẩn đoán ung thư, theo nhận định của báo cáo. 

Từ lâu ung thư được xem là căn bệnh của các quốc gia giàu có nhưng điều này không còn đúng nữa. "Đó là gánh nặng của toàn thế giới" - ông Ren khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.