Thuỷ sản Việt Nam: Trợ lực doanh nghiệp

Theo Hiệp hội chế biến và XK thuỷ sản VN (VASEP), để nâng tầm DN trong ngành thuỷ sản còn rất nhiều việc phải làm...
Sản xuất hàng thủy sản Ảnh: VnEconomy
Sản xuất hàng thủy sản Ảnh: VnEconomy

Vừa phải đầu tư để tự kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và sản phẩm, DN thủy sản vừa phải chịu toàn bộ chi phí cho các hoạt động của cơ quan thẩm quyền nhà nước trong kiểm tra điều kiện sản xuất của DN và kiểm tra các lô hàng trước khi XK.

Các chi phí này hiện nay đã lên đến mức quá cao, khoảng trên dưới 1.000 USD cho mỗi lô hàng, vượt quá khả năng chịu đựng của DN. Vì vậy, mới đây, VASEP đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm quy định rõ trách nhiệm của DN và các cơ quan nhà nước trong công tác đảm bảo chất lượng VSATTP.

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính sớm xây dựng lại các quy định về lấy mẫu, thu phí và lệ phí kiểm tra, kiểm soát VSATTP theo mức hợp lý và thực tế hơn.

Trong đó cơ quan thẩm quyền của Chính phủ chỉ thu phí kiểm tra các lô hàng trước khi XK và tiêu thụ nội địa căn cứ trên các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm, chấm dứt việc thu phí theo đầu tấn rất bất hợp lý như hiện nay.

Một thực tế đã kéo dài từ lâu là việc các sản phẩm thuỷ sản XK bị cơ quan thẩm quyền nước ngoài phát hiện bị nhiễm dư lượng hoá chất và kháng sinh bị cấm. Kéo theo đó, các DN cũng đang phải gánh chịu hậu quả và những thiệt hại rất nặng nề (cả về tài chính và uy tín).

Vì vậy, nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng thuỷ sản là một điều kiện đặt ra cấp bách.

Một vấn đề được đặt ra là cần có chính sách hỗ trợ cho các DN và tổ chức quốc tế phát triển mạnh hệ thống các tổ chức tư nhân độc lập đánh giá, công nhận hợp chuẩn, xây dựng các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế để giảm bớt tải trọng và chi phí cho DN.

VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương và chỉ đạo việc xây dựng đề án tăng cường NK nguyên liệu phục vụ chế biến tái xuất và tiêu thụ nội địa với hệ thống các chính sách hỗ trợ thích hợp, nhằm phát huy nhanh và bền vững lợi thế của VN trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản và tăng hiệu quả đầu tư xã hội.

Bên cạnh đó, cần xem xét sớm việc điều chỉnh lộ trình cắt giảm thuế NK nguyên liệu thuỷ sản xuống 0%, tạo điều kiện để hút mạnh luồng nguyên liệu từ các nước trên thế giới.

Một vấn đề nan giải của ngành thuỷ sản hiện nay là tính tự phát trong hoạt động nuôi trồng thuỷ sản.

Giải pháp tối ưu là cần xem xét ban hành những biện pháp cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ hữu hiệu và đảm bảo quyền lợi cho các DN dân doanh đầu tư thiết lập các mối liên kết theo chiều dọc xuyên suốt chuỗi sản xuất ra sản phẩm với cộng đồng nông ngư dân, tạo ra sản lượng hàng hoá lớn chất lượng cao, gắn với tiêu chuẩn quốc tế và thương hiệu.

Cần có cơ chế và tăng cường đầu tư tài chính để mở rộng các chương trình quốc gia về phát triển giống nuôi chất lượng cao, giám sát chất lượng nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm, cảnh báo ô nhiễm và dịch bệnh, công nhận và công bố các thuỷ vực đủ điều kiện an toàn môi trường để nuôi trồng thuỷ sản, giúp nông ngư dân giảm thiệt hại do ô nhiễm môi trường. Đồng thời sớm nghiên cứu cơ chế phát triển hệ thống bảo hiểm nuôi trồng thuỷ sản, khuyến khích các ngân hàng và Cty bảo hiểm tham gia lĩnh vực quan trọng này.

T.An<EM> ( Theo VCCI)</EM>

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.