Thủy điện Đạ Dâng được thi công trở lại sau một năm bị sập

(PLO)- Ngày 16-12,  tròn một năm sau ngày xảy ra vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (Lạc Dương, Lâm Đồng) vùi lấp 12 công nhân, công trình đã được phép thi công trở lại một số hạng mục còn dang dở.

Sáng 16-10, ông Đặng Vũ Dũng - Trưởng phòng Quản lý điện năng (Sở Công Thương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết Chính phủ đã cho phép chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo được thi công trở lại những hạng mục còn dang dở khu vực bên ngoài đường hầm. Còn bên trong đường hầm chỉ được phép thi công khi có kết luận của cơ quan chức năng về thiết kế, an toàn hầm thủy điện.

Ngoài ra, để khởi động lại dự án, chủ đầu tư là Công ty Long Hội phải hoàn trả chi phí phục vụ công tác cứu hộ tại hầm Đạ Dâng với số tiền khoảng 2,7 tỉ đồng.

Theo ông Dũng, các khâu kiểm tra, thẩm định sẽ được tiến hành chặt chẽ. Những khâu liên quan đến ngành nào thì ngành đó sẽ chủ trì nhưng phải thông qua các ngành khác để xin ‎ý kiếnCác đơn vị tư vấn, giám sát thiết kế được kiểm tra năng lực chuyên môn theo đúng quy định. 

Công tác cứu hộ trong vụ  sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Ảnh TL

Thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo thuộc địa bàn huyện Lạc Dương và huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) do Công ty Long Hội làm chủ đầu tư với tổng vốn ước tính 474 tỉ đồng, tổng công suất thiết kế của cả hai nhà máy Đạ Dâng và Đạ Chomo là 22kw.

Cuối năm 2014, nhóm công nhân đang làm việc thì phần trần mái của đường hầm Đạ Dâng bị sập, lấp kín một đoạn khoảng 35 m. 12 công nhân bị mắc kẹt bên trong. Sau hơn 80 giờ, nhóm công nhân được giải cứu an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.