Thương vong do động đất ở Haiti tăng mạnh, nguy cơ áp thấp nhiệt đới đổ bộ

(PLO)- Số người chết từ trận động đất ở Haiti tăng lên đến 1.419 người khi áp thấp nhiệt đới Grace có nguy cơ đổ bộ với lượng mưa có thể đến 380 mm.

Ngày 16-8, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Haiti thông báo số người chết từ trận động đất 14-8 đã tăng lên đến 1.419 người và có ít nhất 6.900 người bị thương. Theo hãng tin AP, nhiều người trong số họ đã phải chờ đợi dưới thời tiết khắt nghiệt để được giúp đỡ.

Các quan chức địa phương cho biết trận động đất mạnh 7,2 độ richter khiến hơn 7.000 ngôi nhà bị phá hủy và gần 5.000 ngôi nhà bị hư hại do trận động đất, khiến khoảng 30.000 gia đình mất nhà cửa. 

Bệnh viện, trường học, văn phòng và nhà thờ cũng bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Theo hãng tin Reuters, các bức tường của một nhà tù ở nước này cũng bị đổ sập.

Người bị thương nằm trên gường bệnh đặt bên ngoài bệnh viện Immaculée Conception (Les Cayes, Haiti). Ảnh: AP

Vì số nạn nhân quá lớn, nên một số bệnh viện tại Haiti đã bị quá tải, khiến nhiều người phải nằm dọc theo cầu thang, ngoài hành lang và cả khu vực mái hiên bệnh viện. 

Tâm chấn của trận động đất nằm cách trung tâm của thủ đô Port-au-Prince - vốn là khu vực đông dân cư - khoảng 150km về phía tây. Trận động đất đã gần như san bằng một số thị trấn và gây ra lỡ đất, cản trở công tác cứu hộ người dân gặp nạn của nước này. 

Tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn khi nhà khí tượng học Haley Brink của đài CNN cho biết áp thấp nhiệt đới Grace đang tiến gần đến quốc gia vùng Carribean này. Áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ mang theo gió mạnh, mưa lớn, lở đất và lũ quét. Lượng mưa được dự báo có khả năng lên đến khoảng 380 mm.

Theo AP, khu vực Les Cayes (Haiti) bắt đầu xuất hiện các cơn mưa nhẹ vào tối 16-8. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Haiti cũng cho biết đã xuất hiện những cơn mưa lớn tại Port-au-Prince.

Thảm họa xảy ra giữa lúc Haiti đang đối mặt vớt một loạt thách thức, từ những lo ngại về dịch bệnh, suy thoái kinh tế trầm trọng do tình trạng bạo lực băng đảng gây ra và cuộc khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát ngày 7-7.

Giới chức Haiti cho biết họ đang nỗ lực làm việc để đảm bảo cung cấp kịp thời nguồn lực đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quốc gia láng giềng hiện cũng đang gấp rút gửi đồ cứu trợ (bao gồm thực phẩm và thuốc men) cũng như lực lượng cứu trợ (đội ngũ cứu hộ và bác sĩ) đến hỗ trợ công tác giải cứu người dân Haiti.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.