Thượng viện Mỹ: Sẽ mở phiên tòa luận tội ông Trump sau 20-1

(PLO)- Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell cho hay phiên tòa luận tội ông Trump sẽ không diễn ra trước khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống.

Ngày 13-1, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell chính thức bác lời kêu gọi đưa Thượng viện trở lại họp sớm. Đồng thời, ông cho biết phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai sẽ không diễn ra trước khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống, tờ The Hill đưa tin.

"Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Trump. Quy trình tại Thượng viện sẽ bắt đầu tại cuộc họp thường kỳ đầu tiên sau khi nhận được đệ trình từ Hạ viện" - ông McConnell cho hay.

Ông McConnell nói thêm rằng sẽ không có phiên tòa nào có thể kết thúc trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1, ngay cả khi ông đồng ý với yêu cầu từ lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Charles Schumer đưa Thượng viện trở lại họp sớm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

“Đây không phải là quyết định mà tôi đưa ra, mà đây là sự thật” - ông nói thêm.

Thượng viện Mỹ sẽ họp trở lại vào ngày 19-1, một ngày trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Thượng viện có thể bắt đầu xem xét các điều khoản luận tội sớm nhất là vào lúc 1 giờ chiều hôm 19-1 hoặc vào ngày 20-1 - ngày ông Biden tuyên thệ nhậm chức, hoặc vào ngày 21-1 - một ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Theo The Hill, sẽ phải cần đến 2/3 số phiếu bầu ở Thượng viện mới có thể tiến hành kết tội ông Trump. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thượng nghị sĩ Cộng hòa nào nói rằng sẽ ủng hộ việc luận tội ông Trump.

Trước đó, ông Trump bị cáo buộc đã kích động cuộc bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol hôm 6-1. Ông Trump cũng trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ bị xem xét luận tội hai lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.