Thượng viện Mỹ phê chuẩn Đại sứ tại Liên Hợp Quốc sau 8 tháng bỏ trống

(PLO)- Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Đại sứ tại Liên Hợp Quốc, chấm dứt 8 tháng Washington bỏ trống vị trí đại diện thường trực tại tổ chức đa phương này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, Thượng viện Mỹ phê chuẩn cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz làm tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, khép lại chiếc ghế trống cuối cùng trong nội các Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 8 tháng bỏ trống.

Đề cử của ông Waltz được Thượng viện Mỹ thông qua với 47 phiếu thuận và 43 phiếu chống, sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối từ một số thượng nghị sĩ Dân chủ.

Theo tờ The Hill, việc phê chuẩn nhiều khả năng sẽ cho phép ông Waltz tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới, nơi lãnh đạo và quan chức cấp cao của 193 quốc gia thành viên nhóm họp, tập trung bàn về những vấn đề nổi bật như xung đột Nga - Ukraine và chiến sự của Israel tại Dải Gaza.

Tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz
Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz được Thượng viện Mỹ phê chuẩn giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Việc ông Waltz được phê chuẩn cũng xóa bỏ những đồn đoán về mức độ ưu tiên chính trị mà Nhà Trắng dành cho đề cử này.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện, ông Waltz cam kết thúc đẩy cải cách sâu rộng tại Liên Hợp Quốc, phù hợp với ưu tiên của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Waltz từng có thời gian ngắn giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, trước khi rời ghế hồi tháng 5 sau vụ một nhà báo vô tình được thêm vào nhóm chat của một số quan chức thuộc hàng cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ trên ứng dụng nhắn tin Signal bàn kế hoạch đánh Houthis.

Ông Waltz phủ nhận việc mình bị cách chức và khẳng định kênh liên lạc này tuân thủ chuẩn an ninh mạng của chính quyền. Vụ việc hiện vẫn đang được Thanh tra Bộ Quốc phòng điều tra, theo đài ABC News.

Ban đầu, Tổng thống Trump đề cử Hạ nghị sĩ Elise Stefanik làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 3, ông Trump rút lại đề cử này vì lo ngại việc bà Stefanik rời Hạ viện có thể khiến chương trình nghị sự của ông khó được thông qua, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ nắm đa số mong manh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.