Thượng viện Mỹ duyệt đầu tư 200 tỉ USD đối phó Trung Quốc về công nghệ

(PLO)- Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi 200 tỉ USD đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao nhằm giành lợi thế trước sự cạnh tranh của Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ đã phê duyệt hơn 200 tỉ USD ngân quỹ đầu tư vào mảng công nghệ cao nhằm giúp các công ty công nghệ Mỹ giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh gay với các đối thủ Trung Quốc giữa bối cảnh thiếu hụt vi mạch trên toàn cầu, theo hãng tin Sputnik ngày 8-6.

Với tỷ lệ 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Đổi mới và Cạnh tranh năm 2021 (USICA) vào ngày 8-6. Đây là dự luật hỗ trợ các nhà sản xuất chip điện tử và hoạt động nghiên cứu khoa học của Mỹ.

Dự luật USICA kêu gọi xây dựng các chương trình và hành động đa dạng nhằm thúc đẩy sự đổi mới và lợi thế dẫn đầu của Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, robot hay điện toán hiệu năng cao. 

Theo đó, dự luật này sẽ chi ra 200 tỉ USD, trong đó gần 120 tỉ USD sẽ dành cho phát triển khoa học và công nghệ và khoảng 53 tỉ USD cho sản xuất và nghiên cứu chip bán dẫn, còn lại là những ngành công nghệ cao khác.

Thượng viện Mỹ (Ảnh chụp hồi tháng 1-2020). Ảnh: SENATE TELEVISION

Theo Sputnik, đây là một trong số ít các dự luật được thương lượng dựa trên tinh thần lưỡng đảng bởi luật này nhận được sự ủng hộ của cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa.

Đánh giá về dự luật, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer gọi đây là một trong những dự luật quan trọng nhất được thông qua và có tác động to lớn đến nền kinh tế và việc làm của Mỹ, theo tờ USA Today.

Ông Schumer nói: “Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong nhiều thế hệ. Nó tạo điều kiện để Mỹ dẫn đầu thế giới trong các ngành công nghiệp của tương lai."

Sau khi được thông qua hôm 8-6 tại Thượng viện, dự luật hiện đang được chuyển đến Hạ viện Mỹ. Dự kiến, Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào cuối tháng 6 hoặc tháng 7. Nếu được Hạ viên thông qua, dự luật sẽ tiếp tục được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.

Trước đó, vào hôm 4-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh đưa 59 công ty Trung Quốc mà Mỹ cho là có quan hệ với quân đội hoặc lĩnh vực do thám, trong đó có Huawei Technologies và 3 công ty truyền thông lớn nhất Trung Quốc.  Theo sắc lệnh này, các công ty Trung Quốc bị buộc tội  gây ảnh hưởng đến an ninh và các giá trị dân chủ của Mỹ và đồng minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.