Thượng nghị sĩ Mỹ giới thiệu đạo luật tăng cường quan hệ phòng vệ với Đài Loan

(PLO)- Các Thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra đạo luật tăng cường quan hệ phòng vệ giữa Washington và Đài Loan, gây thêm áp lực lên mặt trận mà Bắc Kinh coi là “lằn ranh đỏ”.

Ngày 20-7, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã đưa ra đạo luật nhằm tăng cường quan hệ phòng vệ giữa Washington và Đài Loan, gây thêm áp lực lên mặt trận mà Bắc Kinh coi là “lằn ranh đỏ”, tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo tuyên bố chung của các Thượng nghị sĩ, Đạo luật Đối tác Đài Loan sẽ thúc đẩy “trao đổi giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Đài Loan để cải thiện khả năng tương tác, cải thiện lực lượng dự bị của Đài Loan, và mở rộng hợp tác viện trợ nhân đạo”.

Dự luật cũng nhằm mục đích tăng cường “khả năng của Đài Loan trong việc tiến hành các hoạt động an ninh, bao gồm các lệnh tác chiến truyền thống, hợp tác với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ và tham gia các hoạt động đa phương”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Illinois Tammy Duckworth. Ảnh: BLOOMBERG

Nhóm thượng nghị sĩ này bao gồm Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Illinois Tammy Duckworth, hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Texas John Cornyn và Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Rick Scott.

Bà Duckworth cho biết "Đài Loan là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", đồng thời đề cao nhu cầu "tăng cường hợp tác song phương về các vấn đề quan trọng như ứng phó khẩn cấp, an ninh mạng, giáo dục, trao đổi văn hóa và các chương trình cố vấn”.

Đạo luật Đối tác Đài Loan cũng sẽ thiết lập “một chương trình hợp tác giữa Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ và Đài Loan” và yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thực hiện báo cáo hằng năm về sự hợp tác này.

Theo ông Cornyn, đạo luật này sẽ “giúp Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ sẵn sàng hành động hỗ trợ Đài Loan nếu quyền tự chủ của họ (Đài Loan) bị đe dọa”. Đạo luật hiện đang được Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ xem xét.

Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới cho phép các quan chức Mỹ gặp gỡ tự do hơn với các quan chức Đài Loan. Đây được cho là một động thái làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Mỹ với Đài Bắc trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo này.

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết mục đích của hướng dẫn mới là nhằm "khuyến khích sự tương tác của Mỹ với Đài Loan, phản ánh mối quan hệ không chính thức ngày càng sâu sắc giữa đôi bên".

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã mô tả Đài Loan là "lằn ranh đỏ" không nên vượt qua và nói rằng chính phủ Mỹ nên từ bỏ mối quan hệ của Washington với hòn đảo mà Bắc Kinh lâu nay vẫn xem là lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để "thu hồi".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.