Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất trừng phạt đồng minh lớn của Washington

(PLO)- Các nhà lập pháp Dân chủ Mỹ cho rằng Washington nên rút vũ khí khỏi Saudi Arabia để đáp trả việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng dầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà lập pháp Dân chủ Mỹ cho rằng Washington nên rút vũ khí khỏi Saudi Arabia để đáp trả việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng dầu, tờ Business Insider đưa tin.

“Trong vài năm, quân đội Mỹ đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Patriot tới Saudi Arabia để giúp nước này bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái” - ông Chris Murphy, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Connecticut và là thành viên Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, cho biết.

Ông Murphy cũng ủng hộ các lời kêu gọi “đóng băng viện trợ quân sự cho Saudi Arabia” và kêu gọi đình chỉ kế hoạch bán tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) cho Riyadh.

Một khẩu đội tên lửa Patriot được triển khai gần căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Một khẩu đội tên lửa Patriot được triển khai gần căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Chính phủ Mỹ đã có với Saudi Arabia một thương vụ 180 tên lửa AMRAAM trị giá 650 triệu USD vào năm ngoái. “Các quyết định chính sách có hậu quả và những bước đi này sẽ kích thích mối quan hệ với Saudi Arabia và giúp Ukraine” - ông Murphy nhận định.

Washington đã thúc giục Riyadh tăng sản lượng dầu trong nhiều tháng, cho rằng việc giá dầu giảm sẽ gây tổn hại cho Nga và khiến Moscow khó tài trợ cho hoạt động quân sự của họ ở Ukraine. Tuy nhiên, nhóm OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác, gồm Nga) đã dội nước lạnh vào Mỹ, khi thông báo cắt giảm sản lượng dầu mỗi ngày kể từ tháng 11.

Ông Ro Khanna - nghị sĩ đảng Dân chủ bang California nói rằng đó “là một tính toán hoàn toàn sai lầm của Saudi Arabia”. Theo ông, Riyadh rằng vẫn còn thời gian để tỉnh táo và đảo ngược quyết định của OPEC+, theo tờ The Guardian.

Ông cho rằng nước đi của Saudi Arabia là một án phạt đối với Mỹ và đang hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.