Thương mại song phương Malaysia và Việt Nam tăng trưởng tích cực

(PLO)-Theo Tham tán thương mại của Malaysia tại TP.HCM, thương mại song phương Malaysia và Việt Nam đã ghi nhận mức tăng 4,4%, từ 17,38 tỉ USD năm 2023 lên 18,14 tỉ USD năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 13-3, thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại Malaysia, hoạt động thương mại của Malaysia trong năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả xuất sắc, với những kỷ lục chưa từng có.

Tổng thương mại, xuất khẩu và nhập khẩu đạt 2.879 tỉ Ringgit, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc hai ngàn tỉ Ringgit trong bốn năm liên tiếp.

Trong đó, xuất khẩu xuất khẩu cũng vượt mốc một ngàn tỉ Ringgit trong bốn năm liên tiếp, đạt 1.508 tỉ Ringgit, tăng 5,7%.

Trong khi đó, nhập khẩu đạt 1.371 tỉ Ringgit, vượt mốc một ngàn tỉ Ringgit trong năm thứ ba liên tiếp.

Hiệu suất vượt trội này đã mang lại thặng dư thương mại 136,88 tỉ Ringgit, đánh dấu năm thứ 27 liên tiếp Malaysia duy trì được thặng dư thương mại.

thương mại song phương Malaysia và Việt Nam
Hoạt động quảng bá của Malaysia tại Việt Nam

Bà Zaimah Osman, Tham tán Thương mại của Malaysia tại TP.HCM cho biết, sự tăng trưởng thương mại của Malaysia nhấn mạnh khả năng phục hồi và thích ứng của chúng tôi trong một thị trường toàn cầu năng động và không ngừng thay đổi.

Theo bà Zaimah Osman, tăng trưởng xuất khẩu của Malaysia, đặc biệt là với các đối tác thương mại quan trọng như ASEAN, Mỹ, Liên minh Châu Âu… tái khẳng định vị thế chiến lược của Malaysia như một nhân tố quan trọng trong khu vực ASEAN và hơn thế nữa.

Về thương mại song phương Malaysia và Việt Nam đã ghi nhận mức tăng 4,4%, từ 17,38 tỉ USD năm 2023 lên 18,14 tỉ USD năm 2024.

Trong số năm mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Malaysia sang Việt Nam có các sản phẩm điện và điện tử, tiếp theo là các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất và các sản phẩm hóa chất…

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng Malaysia nhập khẩu hàng đầu từ Việt Nam là các sản phẩm điện và điện tử, tiếp theo là nông sản khác, các sản phẩm sắt và thép, hàng dệt may, quần áo và giày dép.

Bà Zaimah Osman khẳng định, Việt Nam vẫn là một đối tác quan trọng của Malaysia, sự tăng trưởng trong thương mại song phương Malaysia và Việt Nam phản ánh sức mạnh của mối quan hệ kinh tế và lợi ích chung.

“Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác để thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia, mở đường cho những cơ hội trong tương lai. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc khám phá các cơ hội hợp tác tiềm năng với các công ty Malaysia có thể liên hệ với Cục xúc tiến thương mại Malaysia tại TP.HCM” - bà Zaimah Osman nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.