Thượng Hải “lockdown”, Hàng Châu vẫn đảm bảo tiến độ Asiad

(PLO)- Hàng Châu cách Thượng Hải chỉ 200 km nhưng hoạt động hai nơi khác nhau rất xa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện Thượng Hải với 25 triệu dân đang phong tỏa vì dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, trong khi Hàng Châu thì vẫn “chạy” mọi công tác chuẩn bị cho Asiad vào tháng 9-2022.

Sân vận động tại Hàng Châu chuẩn bị cho Asiad năm 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Sân vận động tại Hàng Châu chuẩn bị cho Asiad năm 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Mới đây, một số quan chức cao cấp của Ủy ban Olympic châu Á, ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic châu Á (VAC) đã được phía Trung Quốc gửi thông báo xác nhận phía Trung Quốc vẫn đang chuẩn bị tốt cho Asiad và sẽ không có chuyện hoãn hay dời Asiad vì dịch. Phía Trung Quốc còn nêu thực tế hồi Olympic mùa đông Bắc Kinh tháng 2-2022, tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp nhưng rồi đại hội thể thao vẫn diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.

Thượng Hải nhiều tuần qua và chắc chắn là thời gian tới vẫn tiếp tục phong tỏa gắt gao vì mỗi ngày có trên 20.000 ca nhiễm mới. Nhiều người lo lắng với bán kính 200 km, Hàng Châu liệu có chịu ảnh hưởng khi đại hội thể thao châu Á sắp diễn ra và nơi đây sẽ có dòng người khắp châu lục đổ về.

Một quan chức VAC không muốn nêu tên cho biết tình hình diễn tiến COVID-19 ở Trung Quốc nói chung, cũng như Thượng Hải và cách 200 km là Hàng Châu hiện là áng mây xám xịt. Vị này cũng không hề lạc quan khi đưa ra khả năng hoãn Asiad Hàng Châu là rất cao.

Trước những thông tin trái chiều và dự báo không thống nhất như thế, Ủy ban Olympic Trung Quốc đã nhấn mạnh sẽ không có gì thay đổi và cho biết mọi công việc chuẩn bị lẫn kế hoạch Asiad vẫn diễn ra bình thường, đúng tiến độ.

Tổng cộng 56 cơ sở thi đấu Asiad 19 ở Hàng Châu đã vào giai đoạn hoàn tất công đoạn cuối. Phía chủ nhà Trung Quốc còn cho biết sắp tới Trung Quốc sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại các TP lớn.

Asiad 19 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 25-9 là Asiad thứ ba Trung Quốc đăng cai, sau Asiad Bắc Kinh 1990 và Asiad Quảng Châu 2010.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.