Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn: ‘Khởi đầu mới’ cho quan hệ ba bên

(PLO)- Lãnh đạo ba nước Trung-Nhật-Hàn vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh, cam kết mở rộng quan hệ ba bên, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng thử vệ tinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật tổ chức thượng đỉnh đầu tiên sau hơn 4 năm, nhất trí mở rộng hợp tác để ứng phó với thách thức chung, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong cuộc gặp tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác trong 6 lĩnh vực, bao gồm: kinh tế và thương mại, phát triển bền vững, các vấn đề y tế, khoa học và công nghệ, quản lý an toàn và thiên tai, và giao lưu nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lý nói rằng các cuộc đàm phán “là sự khởi đầu mới” và kêu gọi nối lại toàn diện hợp tác giữa ba cường quốc Đông Á.

Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn: ‘Khởi đầu mới’ cho quan hệ ba bên
(từ phải sang) Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại thượng đỉnh ba bên Trung-Nhật-Hàn ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 27-5. Ảnh: NIKKIE ASIA

Ông Lý cho biết Trung Quốc muốn hợp tác với Hàn Quốc và Nhật về các vấn đề kinh tế, đặc biệt là về chuỗi cung ứng và khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do ba bên.

“Chúng ta cần có những cuộc đối thoại trung thực để nâng cao niềm tin và giải quyết những nghi ngờ. Chúng ta phải đề cao tinh thần tự chủ chiến lược và duy trì mối quan hệ, cần thúc đẩy tính đa cực trên thế giới và phản đối việc hình thành các khối, phe phái” - ông Lý nói tại hội nghị.

Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh. Đề cập vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida kêu gọi Bình Nhưỡng không tiến hành vụ phóng theo kế hoạch, cho rằng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

“Nếu [Triều Tiên] vẫn bất chấp cảnh báo từ cộng đồng quốc tế và vẫn tiến hành vụ phóng, cộng đồng quốc tế phải phản ứng dứt khoát” - ông Yoon nói tại hội nghị.

“Nếu tiếp tục, các kế hoạch này sẽ vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ. Chúng tôi đặc biệt yêu cầu Triều Tiên ngừng hoạt động này” - Yonhap dẫn lời Thủ tướng Kishida.

Kết thúc phiên hội đàm ngày 27-5, ba nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung, tái khẳng định tầm quan trọng của việc “duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á”.

Tuyên bố chung không đề cập đích danh Triều Tiên, nhưng nói rằng ba nước đồng ý “phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với “một trật tự quốc tế dựa trên nền pháp quyền và luật pháp quốc tế”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.