Thượng đỉnh Trung-Nga và tuyên bố chung bao trùm, thực chất

(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho quan hệ song phương, với việc hai lãnh đạo cùng ký tuyên bố chung thực chất, bao trùm nhiều vấn đề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 20-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng dự hội nghị thượng đỉnh tại Hội trường Phúc Kiến, Đại lễ đường Nhân dân (thủ đô Bắc Kinh).

Những kết quả nổi bật

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo ký tuyên bố chung về việc tăng cường sự phối hợp chiến lược toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký khoảng 20 văn kiện liên chính phủ, theo đài CCTV.

Chia sẻ với báo giới sau hội đàm, ông Tập mô tả cuộc gặp với ông Putin là “sâu sắc, hữu nghị và hiệu quả”, nhấn mạnh hai bên đã trao đổi chiến lược về nhiều vấn đề lớn. Ông cho biết đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin, phản ánh “tính chất đặc biệt và ở tầm cao” của quan hệ Trung - Nga.

nga trung quôc.jpg
Phái đoàn Nga (trái) và Trung Quốc hội đàm trưa 20-5 tại Bắc Kinh. Ảnh: KREMLIN

Theo ông Tập, quan hệ hai nước hiện ở mức cao nhất trong lịch sử, trở thành “hình mẫu” cho kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc. Ông khẳng định trong 30 năm qua quan hệ Trung - Nga đã “vượt qua thử thách và phát triển theo thời đại”, đồng thời duy trì nguyên tắc “không liên minh, không đối đầu, không nhằm vào bên thứ ba”.

Là hai ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cường quốc trên thế giới, ông Tập cho rằng Trung Quốc và Nga cần nhìn nhận quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và dài hạn, thúc đẩy phát triển và phục hưng đất nước thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu “công bằng và hợp lý hơn”.

Về phần mình, ông Putin khẳng định quan hệ Trung-Nga đang ở mức chưa từng có, gọi đây là mối quan hệ “tự chủ”, không phụ thuộc vào tình hình quốc tế hiện tại và là hình mẫu cho thế giới.

Theo ông Putin, hai bên đã rà soát toàn diện hợp tác song phương và ký nhiều văn kiện liên chính phủ. Nga cũng sẵn sàng bảo đảm nguồn cung ổn định dầu mỏ, khí đốt và than đá cho thị trường Trung Quốc.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết các doanh nghiệp công nghệ cao đang đóng góp lớn vào thương mại song phương, trong khi giao dịch giữa hai nước ngày càng sử dụng đồng rup và nhân dân tệ. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về khoáng sản chiến lược, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, dược phẩm, hàng không, vũ trụ và khoa học.

Ông Putin nhấn mạnh giao lưu nhân văn là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, đồng thời cho biết Moscow và Bắc Kinh đang phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), hướng tới xây dựng “một đại không gian hợp tác Á - Âu”.

nga trung quốc.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trước khi bắt đầu hội đàm tại Bắc Kinh trưa 20-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nga hiện đứng ở vị trí cao nhất trong hệ thống quan hệ đối tác ngoại giao của Trung Quốc. Bắc Kinh định nghĩa quan hệ với Moscow là “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới”, đặc trưng bởi “hợp tác trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả quốc tế, quân sự và phát triển công nghệ”.

Tuyên bố chung có gì?

Tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Nga đề cập nhiều nội dung đáng chú ý về quân sự, hạ tầng, không gian, Bắc Cực và an ninh quốc tế. Tuyên bố chung được Điện Kremlin đăng bằng tiếng Nga, sau đó được hãng thông tấn TASS và tờ South China Morning Post dịch và đăng lại.

Một chiếc đĩa in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cửa hàng ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA
Một chiếc đĩa in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cửa hàng ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA

Về quốc phòng, hai bên tuyên bố sẽ tăng cường “tình hữu nghị truyền thống” giữa quân đội hai nước, mở rộng các cuộc tập trận chung, tuần tra trên không và trên biển, đồng thời nâng cao phối hợp trong các cơ chế song phương và đa phương nhằm đối phó các thách thức an ninh.

Trong lĩnh vực vận tải và logistics, Moscow và Bắc Kinh cam kết thúc đẩy lưu lượng hàng hóa qua Tuyến hàng hải phương Bắc, hỗ trợ vận tải đường sắt, đường bộ và đường biển từ Trung Quốc sang châu Âu qua lãnh thổ Nga. Hai nước cũng nhất trí tăng vận tải hàng hóa bằng đường sắt và phối hợp phát triển hạ tầng tại các cửa khẩu biên giới.

Về hợp tác không gian, Nga và Trung Quốc cho biết sẽ thúc đẩy các dự án thực tiễn, bao gồm hợp tác xây dựng Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế. Hai bên cũng tăng cường phối hợp giữa hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và BeiDou.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, hai nước còn cam kết tăng cường phối hợp bảo vệ công dân ở nước ngoài, bao gồm trao đổi thông tin an ninh, hỗ trợ sơ tán trong trường hợp xung đột, bất ổn chính trị hoặc thiên tai tại nước thứ ba.

Về tên lửa hạt nhân, Nga và Trung Quốc bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ ở nước ngoài.

Liên quan bán đảo Triều Tiên, hai nước phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế và sức ép nhằm vào Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy giải pháp chính trị cho khu vực và đóng vai trò “mang tính xây dựng” trong việc thiết lập cơ chế hòa bình lâu dài ở Đông Bắc Á.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Nga và Trung Quốc phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Hai bên tái khẳng định nguyên tắc cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời lên án các cuộc can thiệp quân sự đơn phương.

Ngoài ra, Moscow và Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về việc Washington và các đồng minh “quân sự hóa” các khu vực vĩ độ cao, đặc biệt là Bắc Cực. Hai nước khẳng định mong muốn duy trì Bắc Cực là khu vực “hòa bình, ổn định và có mức độ căng thẳng quân sự - chính trị thấp”, đồng thời ủng hộ hợp tác thông qua Hội đồng Bắc Cực.

Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và Nga tuần tra chung lần đầu tiên tại Bắc Cực vào năm 2024. Ảnh: Handout
Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và Nga tuần tra chung lần đầu tiên tại Bắc Cực vào năm 2024. Ảnh: Handout

Tiếp tục thể hiện lập trường phản đối chủ nghĩa can thiệp, Trung Quốc và Nga bày tỏ lo ngại về các hành động đơn phương gây cản trở vận tải quốc tế, đe dọa tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại hàng hải. Bắc Kinh và Moscow cũng kêu gọi chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và phản đối việc kích động đối đầu giữa các khối.

Cuộc hội ngộ sau 25 năm của ông Putin và “cậu bé” 12 tuổi

Ngày 20-5, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp kỹ sư Trung Quốc Bành Phái, hơn 25 năm sau cuộc gặp tình cờ giữa hai người khi Bành Phái mới 12 tuổi khi ông Putin thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị tổng thống Nga.

Ông Putin đã tiếp kỹ sư Bành Phái tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài và bày tỏ vui mừng khi Bành Phái lựa chọn sang Nga học tập.

Ông cũng lưu ý đến việc kỹ sư Bành Phái sinh ra ở miền nam Trung Quốc, nơi có khí hậu rất khác Moscow, và hy vọng Bành Phái đã tìm được môi trường sống thân thiện tại Nga.

Hai người ôm nhau sau cái bắt tay dài, trao tặng quà lưu niệm và bộ dụng cụ ăn uống, đồng thời ông Putin ký lên bức ảnh ghi lại lần gặp đầu tiên của họ.

Về phần mình, kỹ sư Bành Phái nói cuộc hội ngộ với ông Putin khiến anh cảm thấy “phi thực hơn cả khoa học viễn tưởng”.

Theo đài RT, lần gặp đầu tiên diễn ra vào tháng 7-2000, khi ông Putin bất ngờ ghé thăm công viên Bắc Hải ở Bắc Kinh sau chuyến tham quan Tử Cấm Thành trong chuyến công du Trung Quốc đầu tiên với tư cách lãnh đạo Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.