'Thương chiến Mỹ-Trung tác hại lớn bằng nền kinh tế Thụy Sĩ'

(PLO)- Tân Tổng Giám đốc mới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với nền kinh tế toàn cầu.

 

 

Tổng giám đốc mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva cho rằng tác động tiêu cực do cuộc thương chiến Mỹ-Trung gây ra đối với nền kinh tế toàn cầu có thể lớn bằng nền kinh tế Thụy Sĩ vào năm 2020.

"Những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 0,8%. Điều này có thể tương đương với toàn bộ nền kinh tế của Thụy Sĩ”, bà Georgieva nói với kênh CNBC ngày 17-10.

Mỹ và Trung Quốc đã vướng vào một cuộc chiến thương mại trong hơn 18 tháng qua. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tham gia vào nhiều vòng đàm phán và áp thuế hàng tỉ USD đối với hàng hóa của nhau.

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng đã gây nhiều tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một phần thỏa thuận thương mại, song vẫn tồn tại nhiều nghi ngờ vì các chi tiết chưa được công bố hoặc ký kết.

Kristalina Georgieva phát biểu trên kênh CNBC. Ảnh: CNBC

“Sự quan tâm đến thỏa thuận được thúc đẩy bởi một mục tiêu chung là đạt được những lợi ích cho cả hai quốc gia”, bà Georgieva nói thêm.

IMF cho biết mức tăng trưởng GDP 2019 là 3,0%, giảm 0,2% so với mức được dự báo hồi tháng 7. Nguyên nhân phần lớn là do sự leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Đây là dự báo thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính hơn một niên niên trước.

“Vì thế, động lực để tìm kiếm biện pháp dẫn đến một thỏa thuận là nền kinh tế thế giới đang chậm lại và chúng ta đang trong tình trạng của "sự chậm lại đồng bộ hóa”, bà Georgieva chia sẻ.

Bà Georgieva là nữ tổng giám đốc thứ hai của IMF sau bà Christine Lagarde - người đã từ chức trước đó để đảm nhiệm vai trò chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.