Thực tập sinh bị đồng hương lôi kéo phạm tội tại Nhật

(PLO)- Nhiều trường hợp thực tập sinh kỹ năng bị các tổ chức tội phạm do những người đồng hương của họ lập nên. 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT) đã chế bản tờ rơi để tuyên truyền giúp thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản không bị vướng vào vòng lao lý.

OTIT cảnh báo các hành vi tội phạm phổ biến như làm thêm ngoài phạm vi thực tập kỹ năng, bỏ trốn khỏi nơi thực tập để làm công việc khác; Hoặc với lý do như về nước nên bán hoặc chuyển nhượng cho người khác điện thoại di dộng, thẻ rút tiền, sổ gửi tiền ngân hàng, tài khoản ngân hàng đã dùng từ trước tới giờ bằng tên của mình; Hoặc kiểu mời chào kiểu như “có thử làm thêm một chút không?”, rồi hướng dẫn rút tiền mặt tại máy ATM từ tài khoản mang tên người khác; Mạo danh người khác ký tên vào vận đơn chuyển phát, lừa dối để nhận bưu phẩm của người khác.

Cảnh sát Nhật áp giải một thanh niên nước ngoài phạm tội. Ảnh minh họa: NKH

OTIT đánh giá, nhìn bề ngoài thì những công việc trên có vẻ đơn giản với điều kiện hấp dẫn, mang lại khoản thù lao lớn ngay lập tức, nhưng thực tế tất cả các hành vi đó đều là tội phạm. Thực tập sinh bị tổ chức tội phạm lợi dụng theo cách như vậy bị coi là giúp sức cho hành vi phạm tội và sẽ bị cảnh sát bắt giữ.

"Các bạn hãy lưu ý đừng để vướng vào tội phạm như vậy. Nếu bạn nghe nói hoặc chứng kiến những hành vi như vậy, hãy báo cho cảnh sát” - OTIT khuyến cáo.

Những năm gần đây, Việt Nam có số lượng thực tập sinh nhiều nhất trong số 15 nước có thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản. Lúc cao điểm, có gần 70.000 thực tập sinh/năm Việt Nam xuất cảnh sang Nhật làm việc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.