Thực hư tin đồn EU đổi cách cấp visa vì vụ 39 người chết ở Anh

(PLO)- Người dân muốn xin thị thực (visa) nên tham khảo qua các nguồn thông tin chính thức, không nên thông qua các trang web hoặc mạng xã hội thiếu độ tin cậy.

Vài ngày qua, một số người dùng mạng xã hội truyền tải thông tin Việt Nam rơi vào nhóm các quốc gia phải chịu sự thay đổi về chính sách cấp thị thực (visa) khối Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là visa khối Schengen (bao gồm 26 quốc gia).

Theo thông tin chưa được kiểm chứng này, nếu người Việt Nam muốn nộp đơn xin cấp visa sang một nước EU bất kỳ, thì phải chờ sự chấp thuận của tất cả quốc gia trong khối này.

Ví dụ, “nếu tới Lãnh sự quán Pháp làm thủ tục xin cấp Visa thì ngoài hồ sơ đầy đủ ra, sẽ phải chờ sự đồng ý của tất cả 25 quốc gia còn lại trong khối Schengen. Cơ quan lãnh sự của Pháp sẽ gửi công hàm điện tử đến hết tất cả các nước trong khối Schengen. Nếu họ đồng ý thì sẽ có Visa, ngược lại thì không có visa và phía các nước này cũng không cần phải đưa ra lời giải thích.” - Một thông tin trên mạng xã hội giải thích, đồng thời cho biết thêm “thời gian xét duyệt chung sẽ kéo dài từ 8-10 ngày. Thời gian ra Visa (nếu được cấp) là 14 ngày - kể từ ngày nộp hồ sơ.”

Ngoài Việt Nam, thông tin trên mạng xã hội còn cho rằng nhiều quốc gia khác cũng nằm trong nhóm này, như: Afghanistan, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Eritrea, Iran, Iraq, Jordan, Kenya, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Syria, v.v.

Một điểm đáng chú ý là nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng sự thay đổi này trong quy trình cấp visa khối Schengen xuất phát từ việc 39 người Việt Nam được phát hiện tử vong trong container tại Anh hôm 23-10, một vụ án nghiêm trọng đang được cảnh sát Anh điều tra.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PLO, thông tin trên là không chính xác.

Trên các website của các cơ quan lãnh sự của các nước EU tại Việt Nam như Đức, Pháp, v.v, chúng tôi không ghi nhận được bất kỳ thông báo nào về sự thay đổi chính sách cấp visa như các tin đồn trên mạng xã hội.

Trả lời PLO qua email, Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM cho biết thời gian xét duyệt cấp visa khối Schengen, chiếu theo Điều 23 (1) trong Bộ Quy tắc visa Chengen, là 15 ngày làm việc, không có sự phân biệt nào về quốc tịch (của người nộp đơn).

“Hiện không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách visa Schengen hoặc các quy định liên quan đến công dân có quốc tịch Việt Nam” - Cơ quan lãnh sự Đức khẳng định.

Bên cạnh đó, phía Đức cũng đưa ra khuyến nghị người dân chỉ nên tham khảo thông tin trên các website chính thức của Đại sứ quán và Lãnh sự quán của quốc gia mà họ muốn nộp đơn xin cấp visa. Không nên tham khảo các nguồn thông tin không chính thức, bao gồm các website hay các đơn vị không rõ nguồn gốc, bởi vì các nguồn này không thể đảm bảo thông tin họ cung cấp đã được cập nhật kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Như vậy, có thể khẳng định hai điều: (i) Không có sự thay đổi nào về chính sách cấp visa Chengen nào cho người Việt Nam; và (ii) Thông tin vụ 39 người chết ở Anh khiến các quốc gia thay đổi chính sách cấp visa Shengen với người Việt Nam là thông tin không chính xác. 

Thông tin về Visa Schengen

Với một thị thực (visa) Schengen quý vị được phép lưu trú tại các nước Schengen tối đa 90 ngày trong mỗi một chu kỳ nửa năm, nếu thời hạn ghi trong thị thực không ngắn hơn. 

Các nước Schengen gồm: Bỉ, Đan Mạch, ĐỨC, Extônia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Aixơlen, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxemburg, Malta, Hà Lan, na Uy, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Xlôvakia, Xlôvenia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czéch và Hungari.

Ai muốn đi đến một hoặc nhiều nước Schengen, phải xin thị thực tại cơ quan đại diện của nước là điểm đến chính của chuyến đi.

Lưu ý: Anh và Ailen không phải là các nước Schengen. Ai muốn đi đến một nước Schengen và đi đến Anh hoặc Ailen, cần phải có hai thị thực và phải vào trang Web của hai nước đó xem thông tin về quy trình cấp thị thực.

(Theo Vietnam.diplo.de)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.