Thực hư chuyện HLV Polking chia tay tuyển Thái Lan đến Việt Nam

(PLO)- Ngày nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan vào cuối năm 2021, HLV Mano Polking đã chấp nhận điều khoản có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời điểm đó, bóng đá Thái Lan đang mất phương hướng trước thầy ngoại lẫn thầy nội, cụ thể là HLV Rajevac, đến HLV Sirisak rồi HLV Akira Nishino.... Thế là đang dẫn dắt CLB TP.HCM, ông Polking đã chia tay CLB TP.HCM để đến với đội tuyển Thái Lan.

Ông Polking trước khi làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từng dẫn dắt các CLB Thái Lan và làm trợ lý HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cho ông Schaefer (năm 2010). Sau đó ông sang Việt Nam làm HLV trưởng CLB TP.HCM rồi mới quay về Thái Lan làm HLV trưởng đội tuyển nước này với bản hợp đồng rất lạ là từng năm một và có thể chia tay sớm nếu đội tuyển Thái Lan không vô địch AFF Cup 2021.

HLV Polking có mặt ở khán đài VIP sân Hàng Đẫy bắt tay lãnh đạo CLB Hà Nội. Ảnh: ZING

HLV Polking có mặt ở khán đài VIP sân Hàng Đẫy bắt tay lãnh đạo CLB Hà Nội. Ảnh: ZING

Cũng cần biết các cựu HLV, các cựu danh thủ và Hội đồng HLV của LĐBĐ Thái Lan đều không đánh giá cao ông Polking mà chỉ xem là phương án tạm thời dù chính ông Polking là HLV đã có công giúp đội tuyển Thái Lan gỡ lại thể diện qua hai kỳ AFF Cup 2021 và 2022.

Vài ngày tới, Chủ tịch Somyot của LĐBĐ Thái Lan và Trưởng đoàn Nualpham Lamsam sẽ có cuộc họp bàn về tương lai của HLV Polking. Chính vì biết chuyện số phận của mình sắp được định đoạt nên ông Polking phải lo đi tìm bến đỗ mới.

Khả năng cao là HLV Polking sẽ không được làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nữa khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào cuối năm 2023. Đặc biệt là bóng đá Thái Lan đang tính đến kế hoạch nâng chất hướng đến World Cup 2026 cùng tham vọng dự vòng chung kết.

Trong “nội các” bóng đá Thái Lan thì Trưởng đoàn đội tuyển Thái Madam Pang vẫn có ý muốn giữ ông Polking vì những thu hoạch tại hai kỳ AFF Cup gần đây trong khi các nhà chuyên môn ở Thái Lan thì chê ông Polking không đủ tầm đưa bóng đá Thái Lan đi xa hơn AFF Cup.

Thế nên việc ông Polking sang Việt Nam đi tìm bến đỗ mới, đặc biệt là thăm dò về nhu cầu ở ban huấn luyện đội Công an Hà Nội là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.