Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Tây Ban Nha

(PLO)- Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Việt Nam tại Tây Ban Nha khẳng định quan hệ song phương hai nước có nền tảng tốt đẹp cùng nhiều triển vọng phát triển rực rỡ trong tương lai nhất là lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 27- 2 đến ngày 5-3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Vương Quốc Tây Ban Nha.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác của Việt Nam đã tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Tây Ban Nha do Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha đồng chủ trì.

Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Tây Ban Nha diễn ra ngày 2-3 do Liên đoàn giới chủ Tây Ban Nha (CEOE) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, Bộ Công Thương và Du lịch Tây Ban Nha tổ chức đã thu hút được sự tham gia của gần 50 tập đoàn, doanh nghiệp lớn hàng đầu Tây Ban Nha và hơn 20 doanh nghiệp Việt Nam tham dự.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Vương Quốc Tây Ban Nha.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Vương Quốc Tây Ban Nha.

Tại buổi toạ đàm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch Maria Reyes Maroto đều khẳng định quan hệ song phương hai nước vốn có nền tảng tốt đẹp và nhiều triển vọng phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại nhờ vào nền kinh tế phát triển ổn định, năng động ở mỗi nước cũng như vị trí và vai trò của hai nước trong khu vực. Đây chính là trụ cột và động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên một tầm cao mới.

Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha, Chủ tịch CEOE International - bà Maria Blanco và Người đứng đầu Phòng thương mại Tây Ban Nha - bà Immaculada Riera cùng đồng tình với ý kiến trên và cho biết các tập đoàn, doanh nghiệp Tây Ban Nha rất quan tâm đến thị trường Việt Nam nói riêng cũng như thị trường ASEAN nói chung như một điểm đến làm đa dạng hóa thị trường trong chiến lược kinh doanh của mình.

Phát biểu tại toạ đàm, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng nhận định hợp tác thương mại song phương đã duy trì đà tăng trưởng tốt trong tám năm qua và Hiệp định EVFTA có hiệu lực đã tạo nên xung lực mới thúc đẩy kim ngạch thương mại hai bên bật tăng mạnh từ tháng 8 năm 2020 khi gần như 100% dòng thuế xuất nhập khẩu về 0% theo lộ trình từ 7- 10 năm.

Các Thứ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp cũng nhưng cung cấp thêm thông tin cho doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam.

Các Thứ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp cũng nhưng cung cấp thêm thông tin cho doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam.

Theo bà Thắng, vị trí chiến lược của hai nước nằm ở cửa ngõ những khu vực kinh tế quan trọng của châu Á và châu Âu giúp hai nước trở thành cầu nối giữa hai khu vực kinh tế năng động nhất của thế giới.

Đặc biệt Việt Nam đã tham gia 15 FTA với gần 60 nước trên thế giới trong đó những FTA quan trọng mở cửa những thị trường lớn nhất thế giới như CPTPP, EVFTA, AFTA, RCEP... Điều này giúp Việt Nam có khả năng trở thành hub (nơi kết nối) quan trọng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Để tận dụng tốt những lợi thế và cơ hội này, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thương mại song phương và hợp tác đầu tư chú trọng vào những lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghệ phụ trợ cho ngành dệt may, da giầy; phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics phục vụ luồng hàng hóa xuất nhập khẩu càng ngày càng tăng; hợp tác trong ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đặc biệt là hydrogen xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững...

Cũng tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đã giới thiệu về cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đồng thời đưa ra danh mục những dự án kêu gọi hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Tây Ban Nha.

Các doanh nghiệp Tây Ban Nha tham dự Tọa đàm đã có những trao đổi hết sức cụ thể về các hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam cũng như chia sẻ thêm về mong muốn và định hướng phát triển hơn nữa các dự án với Việt Nam nhờ vào sự hấp dẫn của thị trường và vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế này trong khu vực và thế giới.

Các Thứ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp cũng nhưng cung cấp thêm thông tin cho doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam.

Kết thúc tọa đàm là phiên kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Tây Ban Nha nhằm cụ thể hóa các cơ hội kinh doanh.

Tây Ban Nha là đối tác lớn của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Về trao đổi thương mại: hiện nay, Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam trong khối EU, là đối tác xuất khẩu lớn thứ 7 và đối tác nhập khẩu lớn thứ 8 của Việt Nam.

Trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đạt 3,54 tỉ USD, tăng 13% so với năm 2021 (là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt 2,96 tỉ USD, tăng 16,34% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Tây Ban Nha đạt 572,69 triệu USD, giảm 1,59% so với năm ngoái.

Về đầu tư: Tính đến hết năm 2022, Tây Ban Nha có 88 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 143,37 triệu USD, đứng thứ 45/142 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Tây Ban Nha với tổng số vốn là trên 64,2 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.