Thua tuyển Việt Nam 2 lần, HLV bị sa thải

(PLO)- HLV người Nhật Bản bị LĐBĐ Thái  Lan cho nghỉ việc khi để thua tuyển Việt Nam 2 lần và thua cả Myanmar tại AFF Cup 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

+ HLV Futoshi Ikeda bị trảm:

HLV Futoshi Ikeda của tuyển nữ Thái Lan đã chính thức bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải sau hai lần thua tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2025.

Tuyển nữ Thái Lan đã chia tay chiến lược gia Nhật Bản Futoshi Ikeda, cơ hội để ông nắm đội tuyển Thái Lan đá SEA Games 33 trên sân nhà đã chính thức qua đi. Tại giải AFF Cup nữ 2025 vừa qua, tuyển nữ Thái Lan đã hai lần thua tuyển Việt Nam, ở vòng bảng thua 0-1 và tranh hạng 3 thua 1-3. Thái Lan cũng thua Myanmar ở bán kết.

Tuyen- Thai- Lan-lai.jpg
Tại AFF Cup nữ vừa qua, tuyển Thái Lan thua tuyển Việt Nam 2 lần, rồi thua Myanmar...nên HLV Futoshi Ikeda bị sa thải. Ảnh:Aseanutd

Tại giải AFF Cup nữ vừa qua ở Việt Nam, HLV Futoshi Ikeda chỉ cầm quân thắng được Indonesia và Campuchia mà thôi.

FAT cũng đã kiên nhẫn giữ HLV Futoshi Ikeda lại để dẫn dắt đội đá SEA Games 33, tuy nhiên đội tuyển Thái Lan do ông cầm quân thi đấu không ấn tượng, không có điểm mạnh nào, cũng chẳng “nhào nặn” được những cá nhân xuất sắc.

FAT đăng cai vòng loại Asian Cup 2026 để thuận lợi cho tuyển nữ Thái Lan tìm vé đi Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027. Tuy nhiên tuyển Thái Lan được đá sân nhà nhưng đã thua Ấn Độ mất vé đi Asian Cup 2026. FAT vẫn kiên trì tạo cơ hội để ông dẫn dắt đội đá AFF Cup 2025 tại Việt Nam, nhưng cuối cùng đội về thứ tư, trong đó có hai trận thua tuyển Việt Nam và thua cả Myanmar. FAT hết kiên nhẫn là đúng và cũng để tìm nhà cầm quân mới dẫn dắt tuyển Thái Lan với mục tiêu vô địch SEA Games 33 trên sân nhà. Gần đây HLV U-23 Thái Lan cũng là HLV Nhật bị sa thải.

+ HLV huyền thoại thể thao Iran qua đời

Đô vật thuộc thể loại vật tự do, Emamali Habib của Iran có biệt danh “Hổ Mazandaran” vừa qua đời ở tuổi 94 sau thời gian dài bệnh tuổi già. “Hổ Mazandaran” là VĐV mang về HCV Olympic đầu tiên cho thể thao Iran tại Olympic 1956 ở vật tự do.

HLV- Dau- Tien.jpg
Đô vật Emamali Habib có biệt danh "Hổ Mazandaran" qua đời ở tuổi 94. Ảnh:T.T

Sang các năm 1959, 1961 và 1962 ông cũng mang về thêm 3 HCV vật tự do tại giải vô địch thế giới cho Iran. Ông thuộc vào hàng ngũ huyền thoại thể thao Iran với 3 tấm HCV giá trị và mang tính cột mốc lịch sử.

“Hổ Mazandaran” trút hơi thở cuối cùng tại thị trấn quê nhà Sari, thuộc tỉnh Mazandaran.

+ Chủ tịch FAM làm đơn từ chức

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Joehari Ayub mới ngồi ghế chủ tịch FAM được 6 tháng nay đã viết đơn từ chức. Nguyên nhân tiến sĩ Ayub viết đơn từ chức không được tiết lộ. Tuy nhiên Ban chấp hành FAM cũng đã tiến hành động thái đưa Phó Chủ tịch Yusoff Mahadi ngồi vào ghế tạm quyền.

HLV- Futoshi-Ikeda.- Joe.jpeg
Chủ tịch FAM, Tiến sĩ Joehari Ayub viết đơn từ chức sau 6 tháng tại vị. Ảnh:NST

Việc đương kim Chủ tịch FAM làm đơn từ chức là một việc nhưng Ban chấp hành có thông qua và đồng ý ông từ chức hay không lại là chuyện khác.

Tiến sĩ Ayub mới chỉ ngồi ghế nóng FAM được 6 tháng thay ông Hamidin Amin, nhưng gặp quá nhiều sóng gió. Nhiệm kỳ của ông Ayub đến năm 2029 nhưng nay thì ông viết đơn từ chức.

+ Tuyển Hàn Quốc cũng dùng “cầu thủ di sản

HLV Hong Myong-bo của tuyển Hàn Quốc vừa gọi cầu thủ mang hai dòng máu Đức- Hàn Jens Castrop vào đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị đá hai trận giao hữu với tuyển Mỹ và Mexico đầu tháng 9 tới. Đây là lần đầu tiên mà tuyển bóng đá nam Hàn Quốc dùng “cầu thủ di sản”.

HLV- Futoshi-Ikeda.- 1.jpg
Tuyển Hàn Quốc (nam) lần đầu có cầu thủ di sản mang hai dòng máu Đức- Hàn. Ảnh: K.T

Jens Castrop, 22 tuổi có mẹ người Hàn Quốc, sinh tại Dusseldoft, hiện đang khoác áo Borussia Monchengladbach. Anh từng khoác áo U-16 và U- 21 Đức. Thể thao Hàn Quốc nói chung có rất nhiều “VĐV di sản” ở Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, tuy nhiên họ có chuyên môn không quá cao so với VĐV trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.