Thua ngược Úc, Thái Lan tạo kỷ lục; Nadal đấu Djokovic ATP Cup

(PLO)- Trận thua ngược 1-2 trước U-23 Úc giúp chủ nhà tạo kỷ lục tại VCK châu Á; Nadal đưa Tây Ban Nha đối đầu Djokovic và Serbia tại chung kết ATP Cup 2020.

Thua ngược Úc, sân Thái Lan lập kỷ lục VCK U-23 châu Á

Dù không thể bảo toàn chiến thắng trước U-23 Úc nhưng sân Rajamangala của chủ nhà U-23 Thái Lan đã thiết lập kỷ lục mới, khi trở thành trận đấu đông khán giả nhất sau bốn lần tổ chức VCK U-23 châu Á.

Theo thống kê của BTC, cuộc đối đầu giữa U-23 Thái Lan và U-23 Úc quy tụ 22.353 khán giả đến Rajamangala - SVĐ có sức chứa gần 50.000 chỗ ngồi, xô đổ kỷ lục 15.600 người trên sân Changzhou Olympic Sports, được thiết lập trong trận đấu giữa U-23 Trung Quốc - Qatar tại VCK U-23 2018. Điều trùng hợp giữa hai trận đầu này, hai đội chủ nhà Trung Quốc và Thái Lan đều thất bại 1-2.

Các cầu thủ Úc ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AFC

Sở dĩ sân Rajamanlaga thu hút số lượng khán giá đông kỷ lục cũng một phần, nhờ chiến thắng hủy diệt 5-0 của chủ nhà trong trận ra quân hạ U-23 Bahrain. Tuy nhiên, ở trận này, CĐV Thái Lan lại nhận kết cục khá cay “đắng”. HLV Nishino tiết lộ vấn đề thể lực kém khiến U-23 Thái Lan không thể bảo toàn chiến thắng và thua ngược U-23 Úc những phút cuối trận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U-23 Thái Lan Akira Nishino bộc bạch: “Chúng tôi chơi tấn công, tấn công và tấn công nhưng thể lực sa sút ở hiệp 2 khiến các cầu thủ chúng tôi mắc sai lầm.

Khởi đầu trận đấu, U-23 Thái Lan tạo được thế trận hoàn hảo, các cầu thủ cố gắng duy trì thế trận như thế suốt trận đấu. Vấn đề hình thể chúng tôi không cao, to bằng đối phương nên họ thường thua thiệt trong các pha va chạm”.

Ngay từ phút 14, đội chủ nhà ghi bàn mở tỉ số sau pha dứt điểm của tiền vệ Anon Amornlerdsak. Sau đó hiệp 1 khép lại bằng kết quả hòa 1-1 từ pha nỗ lực kết thúc của Agostino. Nhờ thể lực vượt trội, U-23 Úc chơi ép sân và có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 phút 76, Agostino lập “cú đúp” sau pha phối hợp bất ngờ với các đồng đội.

U-23 Úc vươn lên dẫn đầu bảng A sau chiến thắng ngược dòng trước đội chủ nhà. Ảnh: AFC

Chiến thắng ngược dòng giúp U-23 Úc (4 điểm) vươn lên dẫn đầu, đẩy chủ nhà xuống ngôi nhì bảng A. Trận còn lại, U-23 Iraq hòa U-23 Bahrain tỉ số 2-2.

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal. Ảnh: AP

Nadal tranh vô địch ATP Cup với Djokovic

Sau khi Djokovic đưa tuyển Serbia vào chung kết giải quần vợt đồng đội thế giới ATP Cup 2020, Nadal cũng góp công dẫn đoàn quân Tây Ban Nha lọt vào trận tranh chức vô địch.

Đội tuyển Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng tại bán kết. Ảnh: REUTERS

Tại bán kết tranh tài ở Sydney, Nadal đối đầu tài năng trẻ Alex de Minaur của tuyển Úc. Dưới sự cổ vũ của hàng chục ngàn CĐV nhà, Minaur dù khởi động cực tốt để thắng 6-4 nhưng anh không thể cản được Nadal thực hiện cú lội ngược dòng thắng 7-5; 6-1. Cùng với chiến thắng của Bautista Agut hạ Nick Kyrgios 6-1; 6-2 ở trận đơn trước đó, tuyển Tây Ban Nha vượt lên dẫn tuyển Úc 2-0 trước khi khép lại chiến thắng tuyệt đối 3-0 ở trận đánh đôi.

Trước đó tại bán kết giữa tuyển Serbia và tuyển Nga, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã xuất sắc hạ tài năng đang lên Daniil Medvedev 2-1, góp phần vào chiến thắng chung cuộc 3-0.

Clip: Các cuộc đối đầu tại hai trận bán kết. Nguồn: ATP

Phát biểu trước trận chung kết, tay vợt số 1 thế giới Naddal gởi lời tuyên chiến đến Djokovic: “Novak rất thích tranh tài ở đây, Serbia cũng là đội tuyển tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi và đồng đội cũng đã chơi một trận đấu rất hay để thắng Úc. Chúng tôi là một đội tuyển cực tốt và sẵn sàng cho trận đấu tranh ngôi vô địch”.

Dự kiến trận chung kết giải đấu có tổng giá trị giải thưởng 15 triệu USD sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 chiều nay (12-1), tâm điểm là cuộc đọ sức đơn thứ hai giữa Nadal và Djokovic diễn ra lúc 16 giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.